Theo báo cáo hôm qua 25/10, trong quý III, Amazon lỗ ròng 274 triệu USD, tương đương lỗ 60 cent/cổ phiếu. Quý III năm ngoái, lợi nhuận ròng của Amazon là 63 triệu USD, tương đương lãi 14 cent/cổ phiếu.
Trong khi đó, doanh thu quý III của Amazon là 13,81 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, theo dự báo của các nhà kinh tế, Amazon dự kiến sẽ bị lỗ khoảng 8 cent/cổ phiếu trong khi doanh thu đạt 13,9 tỷ USD. Tuy nhiên, kết quả mà hãng công bố hôm qua đã xấu hơn so với các dự báo trước đó.
Quý III năm nay cũng là quý đầu tiên trong vòng 7 năm qua, Amazon công bố lỗ ròng theo quý. Lần cuối cùng hãng bán lẻ trên Internet công bố lỗ ròng là quý III/2003, hãng Reuters cho biết.
Cũng trong báo cáo hôm qua, hãng Amazon đã cho công bố dự báo doanh thu quý IV, được coi là một trong những mùa mua sắm quan trọng của thị trường Mỹ. Tuy nhiên, dự báo này khiến nhiều người khá thất vọng do thấp hơn kỳ vọng mà nhiều nhà phân tích đưa ra.
Theo nhà phân tích tại Morningstar, ông RJ Hottovy, sự cạnh tranh giữa các thương nhân và các doanh nghiệp bán lẻ đang bước vào hồi quyết liệt, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm. Đó cũng là lý do vì sao Amazon không đặt kỳ vọng lợi nhuận quá cao trong quý IV.
Hiện tại, Amazon không còn giữ vị thế độc tôn trên thị trường bán lẻ Internet mà phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhà bán lẻ khác như Target Corp hay Best Buy. Những công ty này cũng đang khẩn trương triển khai kế hoạch chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.
Wal-Mart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, cũng đang chuẩn bị gắt gao cho kỳ mua sắm này, trong khi một số nhà bán lẻ khác lại cho ra mắt những sản phẩm độc quyền với giá rẻ hơn khi mua bán trực tuyến. Đó thực sự là một thách thức cho Amazon, ông Hottovy nhận định.
Ngoài lĩnh vực bán lẻ, Amazon còn chi tiền cho nhiều hoạt động khác như xây dựng kho phân phối và công nghệ mới nhằm hỗ trợ cho dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services của mình. Bên cạnh đó, hãng cũng đầu tư hàng trăm triệu USD mỗi năm vào các nội dung kỹ thuật số được bán thông qua máy tính bảng Kindle Fire và các sản phẩm đọc sách điện tử khác.
Trong quý III, Amazon cũng phải chi khoảng 1,51 tỷ USD cho hoạt động vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Trong khi đó, chi tiêu cho các nội dung số và công nghệ là 1,19 tỷ USD, so với 769 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
Theo Gafin