Trong những năm vừa qua, hầu như không có năm nào là không có tin tức về những đường dây môi giới hoa hậu, á hậu, nữ người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC bán dâm. Việc này để lại những vết thương trong lòng xã hội, những nhức nhối, nỗi đau trong lòng công chúng, người hâm mộ. Đâu là nguyên do?
Nhiều vụ việc bị phanh phui nhưng rồi dư luận cũng nhanh chóng đi vào quên lãng.
Xét cho cùng, những cô gái này cũng là xác thịt bình thường như nhiều cô gái bán dâm khác, nhưng lợi dụng thương hiệu là người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, người của công chúng, nên giá được đẩy lên tận mây xanh. Với hàng nghìn đôla cho mỗi lần đi khách, thử hỏi sao không những đường dây môi giới cứ xuất hiện?
(Xem thêm: Sao không hợp thức hóa mại dâm để tránh bạo hành gái bán dâm?)
Những cuộc thi sắc đẹp tràn lan này có vô can? Cần xem xét nghiêm túc các cuộc thi sắc đẹp tràn lan, vô tội vạ. Phải siết thật chặt việc cấp phép hoặc xoá sổ hoàn toàn những cuộc thi chỉ mang mục đích lăng xê thương hiệu cá nhân, nhằm đẩy giá “bán phấn, mua hương”.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.