Ngay lập tức hệ thống báo động đỏ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được phát đi. Một kíp bác sĩ các khoa khác nhau đã tập hợp lại, nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức bệnh nhân.
Bác sĩ Bùi Xuân Khánh, khoa Hồi sức tích cực Chống độc cho biết, khi tiếp nhận người bệnh đang trong trạng thái hôn mê sâu, suy tuần hoàn, hô hấp, toan chuyển hóa nặng. Khả năng sống sót và hồi phục của bệnh nhân rất thấp, bởi thời gian của các đợt ngừng tuần hoàn liên tiếp diễn biến quá lâu, gần 80 phút.
Các bác sĩ đã liên tục sốc điện, ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn... 80 phút sau, tim đã đập lại, người bệnh được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp tục các biện pháp hồi sức.

Bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Chỉ sau 4 ngày hồi sức tích cực bằng cách siêu lọc máu, sử dụng thuốc vận mạch, hô hấp nhân tạo, cân bằng kiềm toan, bồi phụ nước và điện giải, chăm sóc toàn diện... người bệnh đã hồi phục hoàn toàn và không để lại di chứng.
Bác sĩ Khánh cho biết thành công cứu sống bệnh nhân này là nhờ hệ thống báo động đỏ, sự phối hợp cấp cứu và chất lượng hồi sức cấp cứu của bệnh viện.
Hệ thống báo động đỏ được kích hoạt khi có người bệnh nặng nhập viện cấp cứu hoặc bệnh diễn biến phức tạp. Hệ thống tập hợp đội ngũ bác sĩ giỏi và giàu kinh nghiệm từ các khoa khác nhau như khoa Hồi sức tích cực, Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức... nhằm chẩn đoán và cấp cứu nhanh nhất cho bệnh nhân.