8 lãnh đạo VC6 đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả giao dịch của 8 lãnh đạo tại Công ty cổ phần Vinaconex 6 (VC6). Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện vào ngày 31/10 và mua hết toàn bộ số lượng đã đăng ký trong thời hạn trước đó.
Cụ thể, ông Đỗ Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 127.700 cổ phiếu VC6. Hiện tại lượng cổ phiếu công ty ông nắm tăng từ 265.354 lên 393.054 đơn vị, tỷ lệ sở hữu cũng tăng từ 3,32% lên 4,91%.
Ông Hoàng Hoa Cương, Giám đốc doanh nghiệp, mua thành công 127.000 cổ phiếu. Hiện tại ông Cương nắm 296.988 cổ phiếu VC6, tương đương 3,71% vốn điều lệ.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc, đã mua xong toàn bộ 112.000 cổ phiếu VC6 đăng ký trước đó, nâng lượng chứng khoán công ty trong danh mục từ 118.165 lên 230.165 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của ông theo đó cũng tăng từ 1,48% lên 2,88%.
Ông Trịnh Văn Lịch, Phó giám đốc, đã mua 20.000 cổ phiếu VC6. Hiện lượng cổ phiếu công ty do ông sở hữu tăng từ 76.065 lên 96.065 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,95% lên 1,2%.
Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó giám đốc, mua thành công 66.600 cổ phiếu VC6. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Quỳnh chỉ nắm 93.400 cổ phiếu doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 1,17% vốn điều lệ. Hiện tại, ông có 160.000 đơn vị trong danh mục, tương đương tỷ lệ sở hữu 2%.
Ông Nguyễn Văn Cương, Thành viên ban kiểm soát, đã mua 44.000 cổ phiếu VC6. Đồng thời ông Hoàng Duy Hải cũng mua thành công 40.000 cổ phiếu công ty.
Bà Mai Phương Anh, Người công bố thông tin cho doanh nghiệp, cũng mua thành công 22.300 cổ phiếu VC6 đã đăng ký. Hiện bà Phương Anh nắm 47.610 cổ phiếu công ty, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,6%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu VC6 mất 100 đồng, giảm còn 6.300 đồng một đơn vị. Mã này hiện có khoảng 16 triệu cổ phiếu niêm yết và lưu hành, vốn hóa thị trường ước tính 50,4 tỷ đồng.
Tường Vi