Thực hiện Quyết định 634/QĐ-BCĐ, vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá Hải Phòng kiểm tra về công tác Phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.
Đoàn kiểm tra 15 cơ sở gồm 02 UBND phường, 8 khách sạn, 4 nhà hàng, quán cà phê, một cơ sở y tế tại các quận Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn. Trong đó, có 7 cơ sở bị nhắc nhở, viết giải trình và yêu cầu chữa lỗi vi phạm.

Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá Hải Phòng kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.
Các lỗi vi phạm chủ yếu là không treo gắn biển cấm hút thuốc tại các khu vực trong nhà theo quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, chưa ban hành kế hoạch, nội quy, cam kết về phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị, trưng bày thuốc lá chưa đúng quy định, để người hút thuốc tại nơi có quy định cấm mà không nhắc nhở.
Sau thời gian kiểm tra, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hai của thuốc lá thành phố Hải Phòng mời 2 cơ sở Bar Hai Phong Club (số 17 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng), khách sạn Sao Mai (số 11, Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng) về Thanh tra Sở Y tế làm việc, trình bày về lỗi vi phạm để khách hút thuốc tại khu vực cấm do cơ sở quản lý mà không nhắc nhở. Điều này vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 23, Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Đoàn tổng kết kêt quả.
Sau khi tiến hành kiểm tra tại các cơ sở, đoàn lập biên bản kiểm tra về việc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời, tiến hành tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở cơ sở nghiêm túc thực hiện quy định, yêu cầu các đơn vị tự sửa chữa ngay các lỗi vi phạm, sau đó giải trình với đoàn(có bản giải trình, hình ảnh sửa chữa các lỗi vi phạm: treo gắn các biển báo, cam kết không bán thuốc lá không in cảnh báo sức khỏe, bán thuốc lá theo đúng quy định của luật). Đoàn giao 07 cơ sở vi phạm cho phòng y tế huyện giám sát việc khắc phục các lỗi trên.
Vừa qua, phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25- 31/5) chủ đề: "Thuốc lá và các bệnh về phổi", Tiến sĩ Kidong Park, trưởng đại diện tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
Theo thống kê mới nhất của Tổ chức y tế thế giới, khói thuốc lá "giết" hơn 8 triệu người, trong đó một triệu người hít phải khói thuốc thụ động. Ước tính mỗi năm đến 165.000 trẻ em chết trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động.
Tại Việt Nam, gần 97% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá. Số người chết vì thuốc lá nhiều hơn tổng số người chết vì HIV⁄AIDS, lao phổi và sốt rét.
Lê Nguyễn