Tái cấu trúc công ty chứng khoán: cơ hội M&A cho khối ngoại
Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2012 giảm 25% so với cùng kỳ. Sự thiếu ổn định kinh tế đã góp phần kiềm chế kế hoạch mở rộng công ty.
Theo dữ liệu sơ bộ của Thomson Reuters, tổng giá trị các thương vụ giao dịch theo công bố đạt khoảng hơn 1.000 tỷ USD trên toàn cầu, tính đến ngày 19/6. Con số trên giảm so với con số 1.330 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Hoạt động M&A tại Mỹ trong nửa đầu năm giảm tới 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ với 299 tỷ USD giá trị các thỏa thuận đạt được trong giai đoạn này, thấp nhất kể từ năm 2003, giảm gần 70% so với mức đỉnh đạt được vào năm 2007.
Khối lượng M&A tại châu Âu giảm 7% so với cùng kỳ, dừng ở mức 354 tỷ USD. Tại châu Á, trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, mức sụt giảm là 23% với 175 tỷ USD giá trị các thương vụ đạt được tính đến hết ngày 19/6.
Các thương vụ M&A về năng lượng chiếm khoảng 188 tỷ USD, tương đương 19% tổng khối lượng M&A trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, khối lượng các thỏa thuận này đã giảm 28% so với cùng kỳ năm 2011.
Các thương vụ M&A của các nhà sản xuất vật liệu giảm 23% trong khi các giao dịch tài chính giảm 41% xuống còn 118 tỷ USD. Trong khi đó, M&A các công ty bán lẻ được chứng minh là một điểm sáng trong thị trường ảm đảm với ít nhất nửa tá các thương vụ trị giá tỷ USD trong khoảng từ tháng 5 trở lại đây.
Sự sụt giảm trong hoạt động M&A là tin xấu cho các ngân hàng đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu.
Các ngân hàng đưa ra dự báo rằng hoạt động M&A sẽ còn suy giảm hơn nữa trong 3 tháng tới. Ông Henrik Aslaksen, Giám đốc toàn người đứng đầu bộ phận M&A toàn cầu nhận định: "Không có chất xúc tác rõ ràng cho sự phục hồi nhanh trong hoạt động M&A. Xu hướng chính vẫn là đà tăng trưởng chậm với giá trị hàng tuần tăng nhẹ".
Dự trữ tiền mặt trong bảng cân đối kế toán dồi dào và đà sụt giảm gần đây của giá trị thị trường được xem là một cơ hội để mua vào. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn còn giữ tâm lý thận trọng.
(Theo DVT)