Với doanh thu đạt 351,1 tỷ USD, đây là lần thứ sáu liên tiếp Wal-Mart đứng ở vị trí đầu bảng.
7 năm trước, Fortune dự báo, những công ty công nghệ cao sẽ sớm thay thế các đại gia dầu lửa và ôtô để đứng trong top những công ty dẫn đầu top 500 công ty hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên dự báo này ngày càng sai lầm bởi trong danh sách năm nay, 6 trong 10 công ty đứng đầu là hoạt động trong lĩnh vực dầu lửa và 3 trong số đó là trong ngành công nghiệp ôtô.
![]() |
Wal-Mart liên tục dẫn đầu danh sách Global 500. Ảnh: agoravox |
Năm nay, đại gia dầu lửa Exxon Mobil đứng ở vị trí thứ hai và là công ty làm ăn có lãi nhất. Hãng BP tuy bị sa sút lợi nhuận khoảng 1,5%, song vẫn đứng ở vị trí thứ tư.
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử 10 năm xếp hạng Global 500 của Fortune, hãng Ford Motor bị loại ra khỏi top 10 do lợi nhuận giảm sút 10% và thua lỗ khoảng 12,6 tỷ USD.
Một đại gia khác trong lĩnh vực ôtô là General Motors cũng tụt xuống vị trí thứ năm. Tuy nhiên, hãng sản xuất ôtô hàng đầu châu Á Toyota lại tiến thêm được 2 bậc và xếp ở vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng năm nay nhờ lợi nhuận tăng 16% và chiến lược phát triển dòng xe tiết kiệm nhiên liệu. Theo dự đoán của Fortune, nếu thuận lợi thì rất có thể sang năm Toyota sẽ vượt qua gã khổng lồ Genenal Motors và trở thành hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới về doanh thu.
Làn sóng sáp nhập và mua lại (M&A) nở rộ trong năm qua đã góp phần làm tăng lợi nhuận cho các công ty tài chính - chứng khoán. Morgan Stanley đứng thứ 61, Merrill Lynch 70 và Goldman Sachs đứng thứ 72. Đây là lần đầu tiên Goldman Sachs lọt vào top 75.
Tính chung, tổng doanh thu của các công ty trong danh sách Global 500 năm nay tăng 10,4% so với năm ngoái lên mức gần 21 nghìn tỷ USD.
Top 10 công ty hàng đầu thế giới do Fortune bình chọn:
1. Wal-Mart
2. Exxon Mobil
3. Royal Dutch Shell
4. BP
5. General Motors
6. Toyotal Motors
7. Chevron
8. Daimler-Chrysler
9. ConocoPhillips
10. Total
K.G. (theo Fortune)