Trước câu hỏi "VN sẽ ở đâu trong vòng 5 năm tới?", Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại VN Rohland Klaus cho rằng, Chính phủ VN đã đặt mục tiêu đưa đất nước có thu nhập trung bình vào năm 2010. Nếu mục tiêu này đạt được, VN sẽ hoàn tất việc chuyển sang một nền kinh tế thị trường.
Ông giám đốc WB dự báo, khu vực kinh tế tư nhân sẽ thu hút được nhiều doanh nhân có năng lực và tháo vát. Điều đó có nghĩa là tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN sẽ không thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới.
Trong khi đó Đại sứ Đan Mạch tại VN Peter Lyshott nhìn nhận, 5 năm tới, đời sống của người VN sẽ được cải thiện đáng kể. Từ vạch xuất phát WTO, VN sẽ tiếp tục thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo mức tăng trưởng cao hằng năm, tạo nhiều việc làm, giảm tỷ lệ đói nghèo. Tuy vậy, ông đại sứ lưu ý, chất lượng đầu tư và những tác động đến môi trường do tăng trưởng kinh tế nhanh đòi hỏi Chính phủ có những giải pháp cấp bách để hạn chế rủi ro.
Cùng quan điểm với ông Rohland Klaus, Điều phối viên Liên hiệp quốc Jesper Morch cho rằng mục tiêu tăng trưởng 5 năm tới của VN là khá tham vọng, tuy nhiên sẽ có nhiều cơ hội mới cho VN, đặc biệt là khi vào WTO. Theo ông Morch, toàn cầu hóa cũng mang đến những thách thức nhất định. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, để hội nhập kinh tế thế giới bền vững nhất thiết phải tăng cường hệ thống an ninh xã hội, giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường dao động, đối phó với sự bấp bênh của một số ngành, lĩnh vực cụ thể...
VN phải tiếp tục đổi mới
Giám đốc WB nói rằng, để trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình không thể chỉ bằng cách đạt được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao trong ngắn hạn. "Cần phải có những chính sách đúng đắn để đảm bảo phát triển nhanh, bền vững trong dài hạn", ông Rohland Klaus nhấn mạnh.
Cải cách hệ thống quản lý tài chính công, bao gồm cả cải cách thuế và tăng cường quản lý tài sản quốc gia; hiện đại hóa bộ máy tư pháp và luật pháp để hỗ trợ hiệu quả các giao dịch và hoạt động kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng... là những mục tiêu chính VN cần tiếp tục cải cách.
Ông Daisuke Matsunaga, Tham tán công sứ Nhật Bản cho biết, cộng đồng các nhà tài trợ trong đó có Nhật Bản, hiện đang thảo luận với Chính phủ VN về vấn đề cải cách trong khuôn khổ tín dụng hỗ trợ chương trình xóa đói giảm nghèo (PRSC). "Nhật rất quan tâm đến việc cải cách tài chính, doanh nghiệp nhà nước và phát triển khu vực của VN", ông Daisuke Matsunaga nói. Theo ông tham tán, để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, VN cần sửa đổi những luật lệ liên quan, hoàn thiện cơ chế hành chính.
Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng Bộ phát triển quốc tế, Vương quốc Anh Bella Bird khẳng định, nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ là một việc làm cần thiết trong 5 năm tới. Chính phủ phải có những kỹ năng cần thiết nhằm quản lý một nền kinh tế hiện đại, tăng cường khả năng giải trình và minh bạch hóa để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Song, bà Belle Bird cho rằng, nâng cao năng lực của các chính quyền địa phương là một thách thức lớn nhưng cần thiết để loại trừ tham nhũng triệt để, tạo lòng tin cho các nhà tài trợ, giới đầu tư cũng như bản thân người dân. Bà Bella Bird đề nghị Chính phủ quan tâm đến thực hiện đô thị hóa như một quá trình tất yếu để xây dựng các trung tâm đô thị VN phát triển.
Kế hoạch 5 năm đến 2010 của VN đặt ra mục tiêu đưa GDP gấp 2,1 lần năm 2000, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,5-8%, hoặc trên 8%. GDP bình quân đầu người năm 2010 theo giá hiện hành sẽ khoảng 1.050-1.100 USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16%/năm, đến 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 770-780 USD/người, gấp đôi năm 2005. Tổng đầu tư toàn xã hội khoảng 2.200 nghìn tỷ đồng (theo giá năm 2005), tương đương gần 140 tỷ USD, chiếm 40% GDP, trong đó vốn trong nước chiếm 65%, vốn nước ngoài 35%. |
Phan Anh