Tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi tin học dành cho người khiếm thị, 43 người đoạt giải được tặng bằng khen, 1-5 triệu đồng. Thí sinh giành giải nhất, nhì, ba được tặng thêm điện thoại di động. Đây là năm thứ hai Hội thi tin học dành cho người khiếm thị được tổ chức, đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần đưa tin học vào cuộc sống, giúp người khiếm thị hòa nhập xã hội.
Giành giải nhì với dự án Công nghệ học trực tuyến dành cho người khiếm thị, anh Nguyễn Viết Thương, ở Thừa Thiên Huế, cho rằng chỉ có công nghệ mới giúp những người như anh bớt mặc cảm, tự ti và có cơ hội tiếp cận dịch vụ của xã hội. "Tôi mong cấp quản lý, những người đi đầu, sẽ tạo ra nhiều công việc liên quan đến công nghệ, tin học để người kiếm thị có cơ hội tăng thu nhập và nuôi sống bản thân", anh nói.

Thí sinh đoạt giải nhì Hội thi Tin học dành cho người khiếm thị nhận bằng khen và điện thoại, sáng 3/12. Ảnh: Xuân Hoa
Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó cục trưởng Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng người khiếm thị nên tận dụng khả năng nghe và tập trung tốt hơn người bình thường để tiến xa trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Những người bình thường khi về già thị lực cũng kém đi, do đó sản phẩm được tạo ra sẽ có đối tượng khách hàng rộng chứ không bó hẹp trong cộng đồng người khiếm thị.
"Qua cuộc thi này, tôi tin phong trào học tập, sử dụng công nghệ thông tin được thúc đẩy. Mong rằng sắp tới, nhiều sản phẩm công nghệ do người khiếm thị sáng tạo sẽ được ứng dụng nhiều hơn", ông Hạnh nói.
Hội thi tin học dành cho người khiếm thị do Trung ương Hội người mù Việt Nam phát động từ tháng 3. Sau quá trình tuyển chọn, 43 thí sinh đến từ 26 tỉnh, thành được tham gia vòng chung khảo, tổ chức ngày 2-3/12 với ba nội dung chính: dành cho cán bộ cấp hội; dành cho hội viên trẻ, học sinh, sinh viên; phần thi sáng tạo.
Trong mỗi nội dung, thí sinh phải trả lời lý thuyết tin học, sau đó thực hành trên các ứng dụng như Excel, Power point, Microsoft word... Riêng phần sáng tạo, thí sinh hoặc tập thể giới thiệu những sản phẩm, phần mềm giúp người khiếm thị tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống.
Xuân Hoa - Bùi Hoàng