-
10h45
Cha mẹ nên tôn trọng, bao dung trong cách dạy trẻ
Chuyên gia Đoàn Bích Ngọc cho rằng, "Mỗi đứa trẻ khi sinh ra là kết tinh từ tình yêu của gia đình, nhưng không kèm hướng dẫn sử dụng. Dạy con cần có sự kiên nhẫn của bố mẹ".
Mỗi đứa trẻ đều cần sự khích lệ, tình yêu thương. Theo chuyên gia, hiện tại các phụ huynh có thể tham khảo nhiều cuốn sách về nuôi dạy con kiểu Nhật, kiểu mẹ Do Thái, Mỹ nhưng hay nhất vẫn là dạy con theo cách của mẹ Việt. Chúng ta có thể đọc sách, tìm trên mạng để dạy con nhưng trước hết những ông bố bà mẹ phải là những tấm gương tốt, có kiến thức. "Bố mẹ cần bao dung, kiên nhẫn, là điểm tựa khích lệ con", chị khẳng định.
MC Diệp Chi thì cho rằng, trước khi là bố mẹ, mỗi bậc phụ huynh cũng là những đứa trẻ. Những gì không muốn người khác đối xử với mình thì không nên áp đặt cho trẻ.
Tóm lại, các chuyên gia đều cho rằng, giáo dục tài chính nói riêng và giáo dục trẻ em nói chung cần xuất phát từ tình yêu thương, sự tôn trọng. Hãy là những ông bố bà mẹ đồng hành, làm bạn với con.
-
10h40
Ngồi xuống, lắng nghe để hiểu sự nhạy cảm của con trẻ
Một độc giả gửi câu hỏi về chương trình về việc phải làm sao để đối phó với con cái khi đến tuổi nổi loạn. Là người mẹ có một cô con gái 10 tuổi, MC Diệp Chi cho biết, mỗi tuổi đều có sự nhạy cảm riêng, "Cách thức của mình là thủ thỉ, kiên nhẫn với con hơn, tìm hiểu rõ những bối rối, bức xúc của con để cùng con tháo gỡ. Những ấm ức nếu con không được giải toả, thì sẽ tích tụ và lớn dần lên. Nên gần gũi con để nhận biết những thay đổi nhỏ nhất trong tâm sinh lý của con".
PGS.TS Trần Thành Nam cũng cho rằng, điều quan trong đầu tiên bố mẹ phải bao dung với con. Những thay đổi về sinh lý sẽ khiến con khó chịu, bố mẹ cần phải hiểu cho những khó chịu đó của con. Dùng 5 -10 phút để lắng nghe, chia sẻ với con, không chỉ trích, hướng dẫn, răn đe. Hãy cho con nói ra cảm xúc khó chịu trong chính bản thân mình, sau đó tự nhiên mối quan sẽ gần lại và con cũng sẽ hiểu được những mong muốn của bố mẹ. Điều quan trọng nhất là hãy nói ít đi, lắng nghe con.
-
10h35
Cha mẹ cần kiên nhẫn trong việc dạy con
Theo chị Đoàn Bích Ngọc, với các bạn nhỏ dưới 10 tuổi, bản năng và cảm xúc sẽ phát triển hơn não bộ ra quyết định. Tuy nhiên, bố mẹ thường kiên nhẫn trong việc dạy con về vận động cơ thể nhưng lại nóng vội khi dạy con tư duy. Bố mẹ có thể khó khăn trong việc phân tích cho con rõ ràng khái niệm nhu cầu, mong muốn, nhưng có thể chỉ cho con giữa cái cần và muốn. Ngay khi con học lớp 1, chị Ngọc đã chỉ cho con "cái cần" là cái phải duy trì để sống, để tồn tại. Còn "mong muốn" là khao khát, ước mơ, có cũng được, không có cũng không chết. Khi con muốn gì, con cần phân biệt điều đó có ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của mình không?
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam ủng hộ quan niệm làm cha mẹ dân chủ. Bố mẹ cần biết cách thức làm như thế nào. Những em nào có thể kiểm soát được nhu cầu ngắn hạn thì sẽ thành công trong tương lai. Ví dụ, con muốn đi xem phim, ăn KFC... đều phải có kế hoạch chứ không phải đáp ứng ngay.
MC Diệp Chi thường hỏi con: "Tiền từ đâu tới?". Chị muốn để con biết tiền tới từ sự vất vả, chăm chỉ lao động. Hiện tại, con của chị hiểu được sự vất vả, cực khổ của mẹ. Chị cũng chỉ cho con biết nếu làm việc chăm chỉ thì sẽ có tiền. Trong việc dạy con, bố mẹ cần phải vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng để điều chỉnh dần dần.
-
10h28
Dạy con 4 kỹ năng kiếm tiền, tiết kiệm, tiêu tiền, quyên góp
Trong việc giáo dịch con cái về tiền, MC đặt câu hỏi đến các vị khách mời về đâu là kỹ năng quan trọng nhất khi dạy con quản lý tài chính.
Chuyên gia Đoàn Bích Ngọc cho biết, theo khảo sát của Prudential, 96% phụ huynh đồng tình rằng kỹ năng quản lý chi tiêu rất quan trọng khi giáo dục cho trẻ em. Vì vậy Prudential đã phát triển chương trình Cha Ching, dạy trẻ em 4 kỹ năng cơ bản nhất bao gồm: kiếm tiền, tiết kiệm, tiêu tiền, quyên góp. Chương trình đã được triển khai 4 năm, trên quy mô toàn quốc. Dạy cho các bé hiểu rằng, kiếm tiền không nên tiêu ngay, mà cần phải tiết kiệm để chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy đến.
Đồng tình với quan điểm trên, PGS.TS Phạm Thành Nam cho biết, theo một khảo sát đối với sinh viên cho thấy chỉ có 17 -18% sinh viên được hỏi biết tiết kiệm tiền, còn 80% là tiêu hết sạch, hoặc không biết phải làm gì với tiền. Theo ông, 4 khái niệm cơ bản về tiền kể trên nên được dạy theo phương pháp đồng tâm và gia tăng khái niệm qua mỗi lứa tuổi. Nhỏ thì chỉ nói đến kiếm tiền ra sao tiết kiệm là gì và lớn hơn có thể hiểu biết đến ngân hàng, đầu tư... PGS.TS nhấn mạnh, tuỳ thuộc vào sự hội nhập của con với thế giới tài chính càng rộng thì sẽ mở rộng thêm khái niệm cho con.
MC Diệp Chi cũng chia sẻ phương thức mà chị áp dụng với con. MC cho biết từ 3 -5 tuổi đã bắt đầu dạy con về giao dịch, để con hiểu rằng mỗi món đồ con mong muốn không có được ngay mà phải chờ đợi, và phải làm gì đó để đổi lại thứ mình muốn. Theo chị, ở lứa tuổi lớn hơn bé cần phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, hiểu được cái gì là cần thiết. Chị cho con 3 con lợn: tiết kiệm, chi tiêu và chia sẻ, từ những bài học nhẹ nhàng để dạy cho con hiểu được những gía trị về sự chia sẻ, yêu thương, hợp tác
-
10h13
Dạy con cách sử dụng tiền có mục đích
Trả lời câu hỏi: "Có cho con mình một khoản tiền riêng để tự tiêu hay không? Bé có hay xin thêm ngoài khoản được cho phép không?". Chị Đoàn Bích Ngọc cho biết cho con được sử dụng tiền mừng tuổi nhưng quy định rõ phải dùng để làm gì? Nếu con không có mục đích tiêu tiền cụ thể, chị sẽ không cho con giữ. Giả dụ như: mua quà cho mọi người, mua đồ dùng học tập... Con của chị Ngọc rất thích có biệt thự bên bờ biển nên bé nói sẽ tiết kiệm để thực hiện ước mơ của mình.
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng bố mẹ mà giàu thì con cũng dễ giàu vì ngay từ nhỏ, bố mẹ đã vạch ra mục tiêu, lộ trình cho con. Ngay từ giai đoạn nhỏ, anh nghĩ vẫn dạy được con cách thức quản lý tài sản của mình mà không cần dùng tiền. Ngay từ khi con 3 tuổi, anh Nam đã thiết kế bảng thưởng, con làm được gì thì sẽ được sticker, sao thưởng... Bảng thưởng đó được quy đổi bằng hoạt động mà con thích. Đó cũng là bước đầu tiên để giáo dục cho con cái mà không cần sử dụng tiền nhưng dạy được cho con biết muốn cái gì thì phải thực hiện có mục tiêu. Con trai của anh hiện giờ có thể tự quản lý tiền và phải có nhiệm vụ ghi lại khoản chi tiêu thế nào. Bố mẹ vẫn nhắc nhở, giúp cho con kiểm soát được cái gì đã tiêu.
Còn MC Diệp Chi coi con như người bạn. Trước khi làm gì, hai mẹ con thường thảo luận với nhau. Như khi đi du lịch, chị sẽ đưa ra một khoản tiền và nói rõ hai mẹ con chi tiêu như thế nào. Theo nữ MC, khi cha mẹ cùng con thực hiện mọi hoạt động, con cái sẽ thấy vai trò của mình rất lớn. Con gái còn ngăn cản chị bị sa đà vào việc mua sắm. Con như trợ lý nhỏ của chị.
-
10h05
Nói về lần đầu cho con cầm tiền tiêu, MC Diệp Chi chia sẻ, lần đầu tiên để con cầm tiền và chủ động sử dụng là trong chuyến đi du lịch của hai mẹ con. "Hai mẹ con đi vào một gian hàng rất hấp dẫn với nhiều thứ và có đề mức giá, tôi đưa con 5 EUR và dặn con là con chỉ được lựa chọn những món có mức giá mà có con số thấp hơn số 5", cô nói.
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam thì đưa cho con trai cầm tiền lần đầu tiên vào năm bé học lớp 5 - khi con muốn tự chọn một món quà sinh nhật tặng bạn. Tuy nhiên thực tế, anh cũng đã dạy con về việc sử dụng tiền ngay từ khi con còn nhỏ, những lúc gia đình đi siêu thị. Chuyên gia Đoàn Bích Ngọc thì cho con sử dụng tiền lần đầu năm bé học lớp 2, con mua đồ dùng học tập. Các chuyên gia cho rằng đưa tiền cho con nhưng có kiểm soát.
-
10h00
3 tuổi là giai đoạn thích hợp để khơi gợi cho con về tiền
Để mở đầu cho buổi toạ đạm, MC đã đặt câu hỏi khảo sát đến 4 vị khách mời về việc có nên giáo dục về tiền cho trẻ em.
MC Diệp Chi cho biết, trẻ em và tiền thoạt nghe có vẻ không liên quan, nhưng các cha mẹ nên dạy trẻ em cách chi tiêu từ sớm. Trong cuốn cha giàu cha nghèo cho rằng nếu bạn không dạy cho con về tiền thì những người khác sẽ dạy, đó có thể là những kẻ lừa đảo. Vì vậy, giáo dục cho con về tiền rất quan trọng.
PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ quan điểm: Tiền thường là vấn đề nhiều người tránh khi nói vs trẻ em. Nhưng kỹ năng tài chính cho trẻ em là rất quan trọng. Nên giáo dục về tiền cho trẻ em từ sớm, thậm chí là trước 6 tuổi
Nhấn mạnh quan điểm này, chuyên gia Đoàn Bích Ngọc chia sẻ: tiền là công cụ hiện hữu trong cuộc sống, ai cũng phải sử dụng đến tiền. Với một thứ không thể giấu đi thì chúng ta phải đối mặt. 99% độc giả của VnExpress cho rằng phải dạy trẻ về tiền, cách sử dụng tiền càng sớm càng tốt. 3 tuổi cũng là thời điểm hợp lý để khơi gợi cho con những ý niệm đầu tiên về tiền.