![]() |
Tang vật được thu giữ. |
Liên quan vụ việc, 2 người khác bị khởi tố tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu.
8 người bị đề nghị truy tố gồm: Phan Thanh Hóa (Giám đốc Công ty TNHH Trùng Dương), Trần Tiến Thịnh (Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Trường Thịnh), Hồ Khánh Chung (Việt kiều Mỹ), Phạm Thị Thúy (Phó giám đốc Công ty Vina Thái Bình Dương), Trần Xuân Đức (Giám đốc Công ty TNHH Đà Hải), Trần Lan Hương (Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Chi) và Phan Văn Xuân (làm dịch vụ giao nhận hàng tự do) cùng về tội buôn lậu. Riêng Nguyễn Công Hoan (làm giao nhận hàng tự do) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo kết luận điều tra, tháng 9/2006, Chung cùng Thịnh, Hóa bàn cách nhập 4 container thiết bị y tế đã qua sử dụng từ Mỹ vào VN. Biết Thịnh, Hóa chưa xin được giấy phép nhập khẩu nhưng tháng 12/2006 Chung vẫn đóng hàng gửi về VN.
Thịnh, Hóa nhờ Thúy "lo" thủ tục nhập hàng. Đầu tháng 2, hàng sắp về cảng Cát Lái nhưng vẫn chưa "chạy" được giấy phép nên Hóa nhờ Thúy tìm đường dây làm giả giấy giao nhận container để đánh tháo hàng ra khỏi cảng.
Ngày 13/2, Hải quan TP HCM phát hiện 4 container "đột nhiên biến mất" nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông tin để lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ vào cuộc phanh phui đường dây buôn lậu và giả mạo giấy tờ này.
(Theo Thanh Niên)