Tối 10/12, giải thưởng Lương Định Của năm 2019 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cho 34 thanh niên nông thôn được lựa chọn từ 120 đề cử toàn quốc. Người được nhận giải là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động của Đoàn, hội ở địa phương, tuổi dưới 35.
Tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao vai trò của thanh niên nông thôn, là chủ lực góp phần phát triển kinh tế địa phương. Trong kỷ nguyên số hóa, việc làm giàu từ nông nghiệp cần được gắn liền với yếu tố khoa học kỹ thuật. "34 gương mặt thanh niên nông thôn nhận giải thưởng hôm nay là lực lượng tiên phong cho tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo sự phát triển bền vững cho đất nước", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận đóng góp của thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế địa phương.
Giải thưởng năm nay trao cho nhiều nông dân trẻ có mô hình đạt doanh thu từ hai tỷ đồng như: Lưu Thị Hòa, dân tộc Cờ Lao (Đồng Văn, Hà Giang), phát triển du lịch nông nghiệp gắn với nguồn tài nguyên bản địa dân tộc thiểu số Đồng Văn- Hà Giang; Đoàn Thu Hoài, dân tộc Tày (Cao Bằng) với mô hình sản xuất dâu tây và công nghệ cao; Lê Xuân Lâm (Thường Xuân, Thanh Hóa) giải quyết vấn đề việc làm cho 100 thanh niên gồm người khuyết tật, với ý tưởng chế tạo sản phẩm từ tre, nứa thân thiện vơi môi trường.
Trong số đó có 9 nữ, 4 người dân tộc thiểu số, 23 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, 8 thanh niên là sáng lập viên, chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã; 22 thanh niên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương.
Ngoài các tiêu chí trọng tâm về doanh thu, lợi nhuận, số lao động và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, các tiêu chí như tính sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và tiêu chí là người dân tộc thiểu số được ưu tiên khi xét chọn. Thông qua chương trình, nhà nông trẻ được tiếp cận chính sách hỗ trợ kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm.