![]() |
Minh họa. Ảnh: Tiền Phong |
Ngày 1/8, Chi cục Kiểm lâm Hà Tây và chính quyền địa phương phát hiện tại Trại nuôi nhốt gấu An Cảnh, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ có dư 30 con gấu (trong đó có 27 con gấu có trọng lượng từ 15 - 25 kg) so với hồ sơ quản lý 26 con gấu được gắn chíp mà trang trại đăng ký với cơ quan chức năng.
Tại buổi làm việc, do máy đọc chíp bị hỏng, không xác định được nguồn gốc số gấu trên nên đại diện Đội đặc nhiệm Cục Kiểm lâm, và đại diện chính quyền xã và các bên liên quan đều đã lập và ký vào biên bản xác nhận 30 con gấu “dôi dư”.
Cơ quan chức năng yêu cầu chủ trang trại An Cảnh phải chăm sóc, bảo quản nguyên vẹn số gấu phát sinh chờ kiểm tra tiếp. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, khi lực lượng chức năng quay trở lại, ngày 2/8, số gấu dôi dư đã “bốc hơi”.
Ông Cấn Tiến Cảnh, chủ trang trại giải trình số gấu phát sinh là do gia đình ông Trần Văn Phượng và ông Hoàng Thanh Tùng xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ gửi nuôi hộ trong thời gian hai hộ này đi nghỉ mát và sửa chữa chuồng trại. Sau khi lực lượng chức năng phát hiện ông đã trả lại số gấu cho hai hộ “gửi” gấu.
Ngày 3/8, ông Cảnh chỉ thừa nhận việc trả lại số gấu là sai trong khi cơ quan chức năng đã có yêu cầu phải bảo quản nguyên vẹn số gấu.
Trong biên bản xác minh lập ngày 3/8, ông Tùng cũng xác nhận có gửi 13 con gấu tại nhà ông Cảnh trong thời điểm trên nhưng số gấu ông gửi có trọng lượng ước tính của mỗi con trên dưới 100 kg. (không phải loại 15 - 25 kg chưa được gắn chíp bị phát hiện).
Việc gắn chíp cho gấu ở Hà Tây đã ngừng từ tháng 10/2005 và hồ sơ gắn chíp cho gấu của các hộ liên quan trong vụ việc ghi nhận. Con gấu nhỏ nhất được gắn chíp vào thời điểm đó có trọng lượng 40 kg!
Sáng 11/9, ông Lê Minh Tuyên, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Hà Tây thừa nhận nhiều sai sót của các lực lượng trong việc xử lý, lập biên bản số gấu ở trang trại gấu An Cảnh ngày 1/8. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, do hỏng thiết bị đọc chíp, thiếu thuốc gây mê và bác sĩ nên lực lượng chức năng đã không thể tiến hành đọc chíp để xác định số gấu trên.
Theo ông Tuyên, việc khó nhất để xác định nguồn gốc số lượng gấu trên hiện nay là do gấu đã nhốt trong những lồng, chuồng to không thể cân lại, cũng như không thể gây mê số gấu trên để đọc chíp do chưa có kinh phí thực hiện. Theo ông Tuyên, tiền thuốc và chi phí để gây mê số gấu này để đọc chíp ước chừng 100 triệu đồng.
Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ “hở” ngay từ đầu cũng là “trở ngại” gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc số gấu trên.
(Theo Tiền Phong)