![]() |
Với mức thuế chống bán phá giá hơn 100%, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Ảnh: nongnghiep.vn. |
Trao đổi với VnExpress.net, Tổng thư ký VASEP Trương Đình Hòe cho biết 26/10 là thời hạn cuối cùng để các bên liên quan nộp các phản biện, những tư liệu về giá trị thay thế, số liệu xuất khẩu cá tra của từng doanh nghiệp để gửi cho Bộ thương mại Mỹ (DOC). Dự kiến, kết quả cuối cùng sẽ có vào khoảng tháng 3 năm sau.
Hiện tại VASEP xúc tiến thu thập dữ liệu, các căn cứ chứng minh việc áp mức thuế cao ngất ngưởng này là không hợp lý. Các doanh nghiệp nhập khẩu cũng có quyền lợi trong vụ này, nên VASEP cũng thuyết phục những công ty tiêu thụ cá tra Mỹ hỗ trợ Việt Nam.
Một trong những nguyên nhân khiến DOC tăng thuế chống phá giá đối với cá tra Việt Nam, do Mỹ thay đổi nước tham chiếu là Philippines thay vì Bangladesh như các lần trước. Kết quả, nhiều doanh nghiệp cá tra trong nước phải đóng mức thuế 4,22 USD cho một kg cá phi lê đông lạnh, cao hơn cả giá bán thực tế trên thị trường Mỹ.
Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, VASEP lập tức phát đi thông cáo phản đối: "Doanh nghiệp rất bất bình trước việc DOC đột ngột thay đổi quốc gia thay thế của Việt Nam, đồng thời phản đối mức thuế trong kết quả sơ bộ cho đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 6 của Mỹ".
Theo VASEP, khi xem xét quyết định cuối cùng, DOC phải thực hiện nhất quán trong việc sử dụng Bangladesh làm quốc gia thay thế để tính giá trị đầu vào đối với cá tra Việt Nam như trước đây.
Bạch Hường