![]() |
Ông Lê Huy Ngọ đang đi thăm người dân tránh bão. Ảnh: H.P |
- Hiện có rất nhiều con số khác nhau về thiệt hại từ cơn bão số 6. Là Trưởng ban phòng chống lụt bão TW ông có thể đưa ra số liệu tổng hợp hơn?
- Theo báo cáo nhanh của Ban PCLBTW và Ban chỉ đạo tiền phương thì số người thiệt mạng trong bão chỉ 9 người, bị thương 61...Tuy nhiên thực tế khủng khiếp hơn nhiều lần. Theo thống kê của hệ thống công an TP Đà Nẵng, đến trưa ngày 2/10, riêng thành phố Đà Nẵng đã có 22 người chết. Trong đó, huyện Hoà Vang 10 người, quận Liên Chiểu 2, Sơn Trà 5, Hải Châu 1, Thanh Khê, Cẩm Lệ 2, Ngũ Hành Sơn 1. Phần lớn người bị nạn đều do sập nhà, cây đè, điện giật. Trong đó, có một số trường hợp chết do ngư dân không chịu rời tàu mà ở lại nổ máy, chống bão nên bị đánh chìm theo tàu. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trong các thảm họa về thiên tai các con số thống kê khác nhau là chuyện bình thường.
- Chúng ta đã từng có những dự báo và biện pháp phòng chống từ rất sớm. Nhưng theo ông tại sao con số thiệt hại, đặc biệt số người chết vẫn còn lớn như vậy?
- Không thể nói hết được diễn biến phức tạp của thiên tai, nhất là bão số 6 với sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử bão lụt của nước ta. Tuy nhiên, lần này Chính phủ đã phản ứng rất nhanh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo trực tiếp, sát sao, nhanh chóng và quyết liệt ngay cơ sở. Từ Trung ương đến địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Điều chúng ta làm được là sơ tán dân kịp thời với số lượng lớn và đảm bảo được an toàn cho họ ở nơi sơ tán. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đang tiếp tục rà soát, xác minh con số thiệt hại chính xác, nhất là số người chết và bị thương.
- Bão đã đi qua, nhưng hàng chục nghìn người dân đang có nguy cơ màn trời chiếu đất. Chính phủ đã có những chỉ đạo gì để giúp người dân vượt qua khó khăn này thưa ông?
- Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh miền Trung khẩn trương thực hiện một số việc cấp bách: Nhanh chóng ổn định, khôi phục đời sống nhân dân ở những vùng bão lũ, hỗ trợ ngay các gia đình có người chết và bị thương. Tuyệt đối không để người dân phải dầm mưa, dãi nắng. Cung cấp thuốc khử trùng, thuốc phòng chống dịch bệnh nhất là các bệnh về đường ruột, hô hấp, không để phát sinh và bùng phát dịch bệnh, cung cấp nước sạch và khắc phục nhanh vệ sinh môi trường. Đặc biệt, cần phải lập tức khôi phục đường giao thông, công trình thuỷ lợi, sản xuất trong nhân dân. Tiếp tục triển khai công tác phòng chống lụt bão, bởi miền Trung đang vào mùa cao điểm lụt bão của năm 2006.
Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đang chỉ đạo các tỉnh bắc Tây Nguyên, đặc biệt là Kon Tum phải phẩn cấp di dời dân khỏi vùng sạt lở, ven sông, suối... Hàng ngàn hộ dân phải được báo động sơ tán khẩn cấp bởi hoàn lưu sau bão đang gây mưa lớn ở khu vực này. Sau bão, trời nắng tạnh, dễ sinh tâm lý chủ quan ở hầu hết các người dân, trong khi đó, nước lũ ở trên các sông miền Trung đang dâng cao, đe doạ đến nhiều khu vực thấp trũng.
Hàn Phong