Ngày 28/12, tại TAND Hà Nội bị cáo Nguyễn Duy Độ (50 tuổi, nguyên phó giám đốc điều hành công trình xây dựng trường tiểu học Trưng Trắc tại quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Đình Lập (49 tuổi, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng) đã bị xét xử về tội tham ô tài sản.
![]() |
Hai bị cáo tại tòa ngày 28/12. |
Cuối năm 2008, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học Trưng Trắc (quận Hai Bà Trưng) với mức đầu tư trên 27 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản đã trúng thầu với giá hơn 21 tỷ đồng. Việc chỉ đạo, tổ chức thi công xây dựng công trình này được Công ty này giao cho Xí nghiệp 4 của Công ty tổ chức thi công, đồng thời giao cho ông Độ là người trực tiếp chỉ đạo với vai trò Phó Giám đốc điều hành.
Theo cáo buộc của VKS, trong quá trình làm việc ông Độ bàn với ông Lập việc bớt xén số mét cọc bê tông phải thi công theo đúng thiết kế đã duyệt. Nếu vụ “làm ăn” trót lọt, số mét cọc bị "rút ruột" sẽ là hơn 2,3 tỷ đồng.
Cơ quan xét xử cho rằng dù vụ việc được cơ quan công an phát hiện kịp thời, hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản của 2 bị cáo chưa thực hiện được đến cùng. Tuy nhiên, đây là hành vi tham ô nghiêm trọng nên đã tuyên phạt ông Độ 12 năm tù, ông Lập 10 năm.
Nam Anh