Kiểm soát lạm phát và xử lý nợ xấu là hai trọng trách của năm 2013 mà Thủ tướng giao phó cho ngành ngân hàng tại hội nghị tổng kết sáng nay.
> Lạm phát 6,8% trong năm 2012
> Việt Nam không xử lý nợ xấu kiểu Mỹ
Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng nợ xấu ngân hàng được giải quyết "còn chậm". Trong khi đó, Thống đốc Nguyễn Văn Bình thì cho rằng xử lý nợ xấu như năm 2012 là "quá quyết liệt".
> Thống đốc: Xử lý nợ xấu không hề chậm
Yếu kém nội tại cùng với sự thao túng của nhóm lợi ích là nguyên nhân chính khiến hệ thống ngân hàng năm qua chịu nhiều sóng gió. Nhưng đổ vỡ đã không xảy ra, niềm tin với tiền đồng phần nào được củng cố.
Trần huy động ngắn hạn vừa giảm xuống 8% mỗi năm, lãnh đạo các doanh nghiệp cho biết không có nhiều ý nghĩa vì phần lớn đều khó tiếp cận được vốn vay ngân hàng trong thời điểm này.
> Trần lãi suất tiền gửi giảm còn 8%
Trước những ý "chê trách" tiến độ còn chậm, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, với nguồn lực hạn chế của Việt Nam, chỉ trong một năm xử lý 39.000 tỷ đồng nợ xấu bằng nguồn dự phòng tự có là "quá quyết liệt".
> Năm 2013: 'Thả' cho vay phi sản xuất
> Thống đốc và trách nhiệm xử lý nợ xấu
Nợ xấu cao, lợi nhuận sụt giảm, nhiều ngân hàng chỉ cam kết có tháng lương thứ 13, chứ không dám nghĩ tới thưởng Tết cho nhân viên.
> Sếp Techcombank viết tâm thư cắt thưởng Tết
> Sếp ngại nói chuyện thưởng Tết
Cho rằng tình hình nợ xấu tại Việt Nam chưa tới mức “bi kịch” nhưng các chuyên gia nước ngoài đề nghị Chính phủ có những giải pháp nhanh chóng và quyết liệt để xử lý.
> Sẽ giảm thuế cho doanh nghiệp trong 2013
> 'Môi trường kinh doanh Việt Nam chưa hấp dẫn'
Để tạo nguồn xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro, ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu các ngân hàng đánh giá lại khả năng phát mại tài sản đảm bảo, trích lập tối đa dự phòng và điều chỉnh lại chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012.
> Thống đốc 'đẩy' trách nhiệm nợ xấu cho Bộ Xây dựng
Thừa nhận khó cán đích lợi nhuận năm nay, nhiều ngân hàng lớn cũng tỏ ra bi quan khi nghĩ đến mục tiêu cho năm tới.
> Lợi nhuận ngân hàng khó về đến đích
Nhận định về diễn biến ngành ngân hàng trong quý, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết nhu cầu vay vốn những tháng cuối năm không tăng mạnh, tín dụng dự báo tăng trưởng 5% cho cả năm.
> Nợ xấu dọn càng chậm, doanh nghiệp chết càng nhiều
> Tín dụng tăng không quá 3% trong 3 tháng cuối năm
Theo Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo lãi lớn sau khi thanh tra không được như vậy bởi họ không trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.
> Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm
> Tài sản ngân hàng cổ phần 'bốc hơi' hàng nghìn tỷ
Trong tháng 9, tổng tài sản của khối ngân hàng nhà nước cũng giảm từ 2.075 nghìn tỷ đồng hồi cuối tháng 8 xuống còn 2.069 nghìn tỷ đồng.
> Hàng loạt ngân hàng sụt giảm lợi nhuận
> Ngân hàng gửi nhau hàng trăm tỷ đồng