Riêng lãi thuần từ hoạt động cho vay và tiền gửi của HSBC năm vừa qua đạt trên 40,66 tỷ USD, tăng 1,22 tỷ USD so với năm trước
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước quỹ dự phòng cho nợ xấu và rủi ro tín dụng là 72,28 tỷ USD, tăng trên 4,03 tỷ USD hay 6% so với năm 2010.
Tổng chi phí hoạt động là 41,54 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2010. Không tính đến sự thay đổi do việc đánh giá các khoản nợ theo giá thị trường, sự khác biệt về tiền tệ và ảnh hưởng từ các nghiệp vụ mua và bán doanh nghiệp và tính theo cùng một loại tiền tệ thì chi phí hoạt động năm 2011 chỉ tăng 8%.
![]() |
Lợi nhuận năm 2011 của HSBC tăng 15% so với 2010. |
Hệ số hiệu quả chi phí của HSBC đạt 57,5% cao hơn so với mức 55,2% của năm 2010.
Ngoài ra, tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ đông phổ thông bình quân đạt 10,9%, tăng từ mức 9,5% so với năm 2010, bao gồm cả giá trị thị trường của các khoản nợ .
Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông phổ thông là 16,2 USD, tăng 27% so với năm 2010. Lợi nhuận trên cổ phiếu là 0,92 USD, tăng 26%.
Dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng năm 2011 là 12,13 tỷ USD, thấp hơn năm khoảng 1,9 tỷ USD so với năm 2010.
Tổng tài sản của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2010 là 2.556 tỷ USD, tăng 101 tỷ USD hay tăng 4% so với 31/12/2010.
Ông Stuart Gulliver, Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC cho biết, ông hài lòng với những gì đã đạt được, song vẫn đang tập trung vào hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Ông bình luận, 2011 là một năm HSBC có nhiều bước tiến. Tập đoàn này đạt được những phát triển cần thiết nhờ vào chiến lược tinh giản hóa bộ máy, cải thiện quản lý và điều hành của Tập đoàn. Doanh thu năm 2011 của đơn vị này đạt kỷ lục trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.
(Theo Vietstock)