![]() |
Phơi sách cho con. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, về người, Nghệ An bị thiệt hại lớn nhất với 8 học sinh và 1 giáo viên bị nước cuốn trôi. Sơn La cũng có 4 học sinh bị vùi lấp do sạt lở đất và 1 giáo viên bị nước cuốn. Còn Thanh Hóa chịu thiệt hại lớn nhất về tài sản (hơn 57 tỷ đồng), bằng gần 1/2 tổng thiệt hại của toàn ngành giáo dục.
Đến ngày 10/10, toàn tỉnh Thanh Hóa có 35.000 học sinh phải nghỉ học, phần lớn thiết bị dạy học bị hư hỏng. Nghệ An cũng có hơn 500 trường chưa thể đón học sinh, gần 1.500 em bị cuốn trôi sách vở và đồ dùng học tập. Gần 600 phòng học ở Quảng Bình bị tốc mái, thiệt hại chừng 22 tỷ đồng.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình Ngô Thành Hưng, khoảng 50% học sinh vùng lũ lụt bị mất sách vở, đồ dùng học tập, thiệt hại của ngành giáo dục Ninh Bình là khoảng 2 tỷ đồng. Nhiều trường học sinh vẫn phải nghỉ học.
Tiến Dũng