Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, 3,5 tỷ đồng thực hiện ngay khi những chiếc tàu đầu tiên trở vào bờ và có thông tin chính thức về người bị tử nạn. Mức hỗ trợ cụ thể được thực hiện như sau: 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết và mất tích (cho 229 trường hợp); 500.000 đồng cho một ngư dân trở về sau bão; 30 triệu đồng một tàu tham gia cứu hộ trong và sau bão (20 tàu).
Ngoài ra Sở còn hỗ trợ thông qua các chương trình tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng, mua thẻ bảo hiểm y tế cho con em, thân nhân gia đình có người bị nạn. "Dù rất nỗ lực, tìm ra nhiều chương trình khác nhau để giúp đỡ, nhưng số tiền giải ngân vẫn còn ít so với tiền hỗ trợ", Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn An, thừa nhận. Ông An khẳng định, quan điểm của ngành là hạn chế thấp nhất việc trao tiền mặt cho dân, để trách tình trạng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.
"Cũng khó tìm chương trình nào hợp lý hơn để giải ngân cho bà con", ông An cho biết thêm.
![]() |
Nợ và thiệt hại do bão số 1 là gánh nặng nhất của những ngư dân miền Trung hiện nay. Ảnh: Hàn Phong |
Thực tế này cũng đã xảy ra ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau khi được tài trợ "nóng", các địa phương rơi vào tình thế lúng túng khi trao tiền cho dân. Một trong những trở ngại theo ông Nguyễn Văn An là việc thống kê số lượng tàu thuyền, danh tính nạn nhân, ngư dân của địa phương và đồn biên phòng chậm. Thậm chí số liệu có khác biệt lớn nên cần thời gian xác minh. "Việc đánh giá, kê khai thiệt hại về tàu thuyền, ngư cụ, cũng như số tiền nợ tồn đọng của các chủ tàu là khó khăn. Bởi phần lớn việc vay mượn không có khế ước, hoặc vay nóng tư nhân... nên việc rà soát rất tốn thời gian", ông An giải thích.
Sau khi có chỉ đạo của Bộ Tài chính, các địa phương đang nỗ lực tìm các biện pháp chuyển tiền hỗ trợ đến các gia đình nạn nhân. Riêng Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trình UBND thành phố phương án hỗ trợ đợt tiếp theo. Trong đó sẽ xem xét, hỗ trợ 200-500 triệu đồng cho mỗi tàu bị chìm và mất tích (10 tàu chìm và mất tích với số tiền dự kiến 4 tỷ). Đối với 20 tàu tham gia cứu hộ cứu nạn, sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng một tàu (400 triệu). Tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho các lao động trở về từ tâm bão. Hơn 10 triệu đồng còn lại, ngành này dự kiến sẽ hỗ trợ đều cho các gia đình nạn nhân bằng sổ tiết kiệm.
Hàn Phong