Theo ông Trương Văn Minh, Trưởng Ban giám khảo, "ban tổ chức không quá chú trọng vào tính thắng thua của cuộc thi, bởi trên hết đây là một cơ hội để các đồng nghiệp trong lĩnh vực truyền hình gặp gỡ, giao lưu và trao dồi thêm nghiệp vụ trong cuộc đời làm nghề của mình".
![]() |
|
MC Hồng Phượng đại diện cho HTV tham dự cuộc thi. Ảnh: VTC. |
Cũng theo vị trưởng ban trên, cuộc thi sẽ không trao giải "Giọng nói truyền cảm" bởi rất khó để đưa ra tiêu chí đánh giá tính truyền cảm từ các giọng nói đại diện cho các vùng miền khác nhau trong cả nước. Ngoài 3 giải cao nhất, Ban tổ chức trao tặng các danh hiệu: Gương mặt khả ái, Trang phục áo dài đẹp nhất, Trang phục vùng miền đẹp nhất, Năng khiếu...
Sau các vòng thi trang phục áo dài, áo dạ hội, 17 thí sinh còn phải thể hiện năng khiếu cá nhân cũng như chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề của mình, trong ba đêm thi 2, 3 và 5/1.
Vòng thi Năng khiếu có trọng số điểm cao hơn các vòng thi khác bởi đây là phần thi thể hiện tính nghệ sĩ, một phần không thể thiếu đối với công việc truyền hình của mỗi cá nhân tham dự. Các thí sinh sẽ thể hiện khả năng múa, hát, chơi nhạc cụ, ca cổ... phù hợp với địa phương mình đang công tác.
Đặc biệt, trong đêm thi cuối 5/1, các người đẹp sẽ cùng nhau biểu diễn 2 bài múa trong trang phục áo dài và trang phục các nước Asean. Hình thức này nhằm giúp ban giám khảo chọn ra thí sinh nổi bật trong tiết mục đồng diễn.
5 thí sinh có điểm trung bình cao nhất sẽ bước vào vòng thi ứng xử tình huống, để chọn ra gương mặt duyên dáng và trí tuệ nhất của cuộc thi. Giải nhất của cuộc thi trị giá 20 triệu đồng.
Lần thứ 2, "Duyên dáng truyền hình" được Đài truyền hình TP HCM cùng công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nhằm hướng tới Liên hoan Truyền hình toàn quốc, diễn ra tại thành phố Hải Phòng sắp tới.
Nhiêu Huy
