Cơ quan chức năng Quảng Nam trao quốc tịch cho người dân sáng 20/12. Video: Đắc Thành.
Những người này sinh ra ở Lào, di cư tự do và kết hôn không giá thú dọc biên giới. Năm 2000, sau hiệp định phân chia biên giới giữa Việt Nam và Lào, họ cư trú ở các xã La Êê, Đắc Pree và Đắc Tôi (huyện Nam Giang).
Sau lễ chào cờ vào sáng 20/12, 14 người lần lượt lên nhận quyết định quốc tịch, sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân.

Người dân nhận quyết định quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Đắc Thành.
Ông Bùi Xuân Hiếu, Phó giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam cho biết, thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, địa phương đã thành lập tổ công tác gồm nhiều cơ quan chức năng rà soát, phát hiện 20 người di cư tự do, kết hôn không giá thú để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét. Vừa qua 6 người ở huyện Tây Giang đã nhận quyết định.
Tại buổi lễ, chị Blup Lực (35 tuổi, xã Đắc Tôi, dân tộc Tà Riềng) bày tỏ, "tôi rất vui mừng, từ nay mọi người trong gia đình có giấy tờ tùy thân đầy đủ, con cái đi học được hưởng chính sách của nhà nước".