From: Nguyen Hoa
To: vne-xahoi
Sent: Wednesday, November 08, 2006 3:16 PM
Subject: 1001 ly do de nguy bien
Việc làm tùy tiện đó đã trở thành bình thường trong công tác quản lý và cách suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên việc áp dụng những cách thức như vậy bao giờ cũng có sự phân biệt đối xử, không công bằng vì không phải ai cũng có vị trí như nhau trong một cơ quan.
Thiết nghĩ nước ta đang phấn đấu để hướng tới một xã hội pháp quyền, tức là một xã hội trong đó luật pháp là bắt buộc thực thi đối với mọi công dân. Bất kể công dân đó là ai, là chủ tịch nước hay người nông dân, một khi vi phạm pháp luật đều bị pháp luật trừng phạt. Việc tập làm việc cho hình thành một thói quen tuân theo luật pháp là hết sức cần thiết. Việc cấm sử dụng xe công vào việc riêng là một việc dễ làm nhất, chỉ cần lãnh đạo cơ quan làm gương đi đầu mà thôi.
Thực chất việc lấy xe công dùng vào việc riêng có hai lý do chính: một là tiền chùa vì dù có tự chi trả tiền xăng dầu thì cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với đi thuê xe ở ngoài. Vì nếu đắt bằng thuê xe ở ngoài thì người ta chẳng phải cầu nạnh mà đi mượn xe cơ quan cho mất thì giờ. Hai là giải quyết bệnh sĩ của nhiều quan chức đang có chức có quyền.
Thiết nghĩ muốn làm bất cứ việc gì lớn thì phải xuất phát từ việc giải quyết những cái nhỏ trước. Có làm tốt cái nhỏ được thì việc lớn mới có thể hoàn thành có hiệu quả được. Việc nghiêm cấm dùng xe công vào việc riêng chỉ là một việc nhỏ mà chúng ta cần phải làm ngay. Nó không ảnh hưởng tới bất cứ lợi ích chung nào, nhưng lại có tác dụng rất lớn tới ý thức công dân.