![]() |
Trọng tài Lương Trung Việt, bị xử tội môi giới hối lộ. Ảnh: P.V |
VKSND Tối cao truy tố 9 bị can nguyên là các trọng tài Lê Văn Tú, Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc, Hoàng Thế Dũng, Vũ Trọng Chiến, Phạm Công Đức, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Thành về tội nhận hối lộ. 7 người trong số này là trọng tài cấp FIFA và quốc gia.
4 cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, Trần Mạnh Cường, Vũ Tiến Thành và giám đốc Sở Thể dục thể thao Cần Thơ Lê Văn Cường bị VKSND Tối cao đề nghị toà xét xử về hành vi đưa hối lộ. Do làm trung gian, sắp xếp "quan hệ" giữa nhóm quan chức bóng đá và nhóm "ông vua sân cỏ", cựu trọng tài Lương Trung Việt bị truy tố về tội làm môi giới hối lộ.
Theo VKSND Tối cao, tại giải vô địch quốc gia năm 2004 và giải hạng nhất năm 2005, trọng tài Lương Trung Việt (Sở Thể dục thể thao Trà Vinh) đã nhiều lần làm trung gian giúp CLB bóng đá Đông Á "mua tỷ số". Năm 2004, Nguyễn Tiến Huy (giám đốc điều hành CLB) đề nghị ông Việt làm môi giới, "bắn" tiền tới các trọng tài trong 5-6 trận đấu có tính chất quyết định của CLB này. Với mỗi phi vụ thành công, tổ trọng tài điều khiển trận đấu được trả từ 30 đến 50 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định, ông Việt còn nhiều lần khác làm môi giới hối lộ giữa trọng tài và các đội bóng. Số tiền ông được trả công khoảng 44 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Thành Vinh (huấn luyện viên trưởng đội Đông Á – thép Pomina), Vũ Tiến Thành (huấn luyện viên phó), Trần Mạnh Cường (trợ lý huấn luyện viên) đã tổ chức đưa 130 triệu đồng hối lộ trọng tài để CLB Đông Á - Thép Pomina được "ưu ái" khi ra sân. Bởi trước đó, vào tháng 8/2005, trong một trận đấu có tính chất quyết định tới việc thăng hạng, CLB này đã bị tổ trọng tài điều khiển gây khó khăn trong việc giành thắng lợi trước đội bạn.
Cũng vì thành tích của đội bóng, ngày 22/5/2004, trước trận đấu giữa Cần Thơ và Quân khu 5, ông Lê Văn Cường (giám đốc Sở thể dục thể thao Cần Thơ, kiêm trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ) đã đưa 10 triệu đồng cho Lương Trung Việt để "bồi dưỡng" tổ trọng tài điều khiển trận bóng.
VKSND Tối cao nhận định, hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án đã vi phạm các quy định cấm các trọng tài "quan hệ bất minh" với các đội bóng hoặc các đối tượng khác. Đặc biệt vi phạm quy chế và quy định về chế độ tài chính, cấm các câu lạc bộ, đội bóng cho tiền "bồi dưỡng" trọng tài dưới bất cứ hình thức nào.
Khi điều tra vụ án, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 19 người có hành vi liên quan vụ tiêu cực. Tuy nhiên, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, hành vi phạm tội ít nghiêm trọng...), VKSND Tối cao đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự với 4 bị can. Đó là Thái Thượng Triết, Nguyễn Đức Vũ, Trần Đại và Lê Quang Ninh.
Người duy nhất được đình chỉ điều tra trong vụ án này là nguyên giám đốc CLB Ngân hàng Đông á Nguyễn Tiến Huy. Theo cơ quan điều tra, trước khi vụ án được khởi tố, ông Huy đã ra nước ngoài nên phần trách nhiệm của người này được tách riêng, xử lý sau.
Trong 14 bị can, duy nhất Lương Trung Việt bị bắt tạm giam. Những trường hợp khác được tại ngoại. Ngày 22/12/2006, sau 11 tháng bị bắt, ông Nguyễn Thành Vinh là người cuối cùng được tạm tha cho tại ngoại. Theo khung hình phạt truy tố của VKSND Tối cao, ông Lương Trung Việt có thể phải đối mặt với hình phạt nhẹ nhất là 6 tháng tù, nặng nhất 15 năm. Với 9 trọng tài nhận hối lộ, mức hình phạt từ 2 đến 15 năm. Trong nhóm đưa hối lộ, ông Nguyễn Thành Vinh, Vũ Tiến Thành, Trần Mạnh Cường và Lê Văn Cường, khung hình phạt truy tố của VKSND Tối cao nhẹ nhất là 1 năm tù, nặng có thể lên tới 13 năm. |
Anh Thư