Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của TP Hà Nội sáng 15/3, lãnh đạo UBND thành phố cho hay, so với thời điểm tổng kết 5 năm, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến quan trọng. Tham nhũng tại một số lĩnh vực từng bước được kiềm chế.
Thành phố Hà Nội thừa nhận công tác tự phát hiện tham nhũng còn hạn chế. Ảnh minh họa: Giang Huy. |
Để phòng chống tham nhũng, thành phố đã chuyển đổi vị trí công tác của trên 3.160 cán bộ, công chức; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ. Có 9 trường hợp bị xử lý theo quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị.
Tuy nhiên, thành phố cũng cho rằng công tác phòng chống tham nhũng còn hạn chế so với yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân. Việc thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng tại nhiều đơn vị mang tính hình thức; một số giải pháp hiệu quả thấp. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Cụ thể trong 10 năm, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, Hà Nội chỉ phát hiện 7 trường hợp vi phạm.
Cũng trong thời gian đó, qua công tác thanh tra thành phố phát hiện sai phạm hơn 2.500 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi và đưa vào quản lý trên 2.400 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 223 cá nhân, 272 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 38 vụ.
Đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, Hà Nội kiến nghị cần rà soát, nghiên cứu và sửa đổi các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả thấp, như quy định nộp lại quà tặng, minh bạch tài sản, thu nhập...
Võ Hải