Thứ năm, 8/5/2025, 18:00 (GMT+7)

10 đội hình leo hạng mạnh nhất Đấu trường chấn lý 14.3

Ngoài Brand quỷ đường phố, phiên bản 14.3 còn tăng sức mạnh cho Vex công nghệ cao, Annie A.M.P, Urgot thần pháp cùng nhiều tướng khác, giúp game thủ đa dạng lối đánh.

Brand quỷ đường phố: Giai đoạn đầu game, người chơi cần tập trung giữ máu và chuẩn bị trang bị cho Brand, có thể sử dụng các tướng chống chịu như quỷ đường phố hoặc chuyên viên. Khi đạt cấp 8 ở vòng 4-2, người chân cần tìm được Brand, Neeko và Samira. Tiếp đến, sau khi các tướng chủ lực đạt 2 sao, nên tiết kiệm vàng để lên cấp 9. Trong trường hợp có ấn quỷ, Yuumi sẽ là lựa chọn bổ sung hữu ích giúp tối ưu lực chiến. Trong ảnh là bộ tướng ở cấp 9 của đội hình này với tỷ lệ thắng cao nhất hiện tại.

Vex công nghệ cao: Xếp ngay sau đội hình Brand quỷ đường phố là Vex công nghệ cao. Bùa xanh và kiếm súng Hextech là hai trang bị quan trọng cho Vex. Riot Games khuyên game thủ nên ưu tiên lắp sớm kể cả khi phải bán máu. Morgana và Gragas sẽ hỗ trợ tốt trong việc giữ máu.

Khi đạt cấp 8, người chơi có thể tìm Vex và Sejuani, thiết lập đội hình 5 công nghệ cao và nâng cấp các tướng chủ lực. Cấp 9 là thời điểm tìm kiếm các tướng 5 vàng mạnh hơn. Tùy vào tình hình, bạn có thể thay Jhin hoặc Jax bằng Renekton hay tướng khác.

Annie A.M.P: Trang bị chính cho Annie gồm bùa xanh, ngọn giáo Shojin và nanh Nashor. Giai đoạn giữa trận, người chơi cần duy trì lượng máu ổn định bằng cách kết hợp chiến đội và cơ điện. Ở vòng 4-2, bạn cần lên cấp 8 để roll tìm Annie, Neeko và các tướng 5 vàng như Samira hoặc Kobuko. Nếu Brand hoặc Mordekaiser đã đạt 2 sao, người chơi có thể thay thế các tướng yếu hơn như Nidalee hay Naafiri.

Yuumi A.M.P: Khi chọn đội hình này, người chơi cần ưu tiên lắp bùa xanh và găng bảo thạch đầu tiên. Riot khuyên nên tập trung giữ máu bằng các tướng chiến đội hoặc quỷ đường phố đầu game.

Ở cấp 7, bạn có thể bắt đầu slow roll Yuumi trên 50 vàng, đến khi Yuumi đạt 3 sao thì lên cấp 8 và thêm Annie, Neeko, Samira nếu có. Nếu không tìm thấy nhiều bản sao Yuumi, một số người chơi thường áp dụng cách xoay sang đội hình Annie A.M.P ở cấp 8.

Fiddlesticks đấu sĩ reroll: Người chơi bắt đầu với các đấu sĩ rẻ tiền và nâng lên 2 sao. Riot cho biết chỉ cần một Fiddlesticks là đủ để giữ máu đầu trận. Lên cấp 6 ở vòng 3-2, nếu có nhiều vàng, người chơi có thể up cấp 7 ở 3-5, nếu không hãy đợi đến vòng 4-1. Bạn nên tìm Fiddlelesticks 2 sao cho đến khi đủ 6 đấu sĩ thì ngừng roll. Slow roll đến khi đạt 3 sao, lúc này bạn có thể nuôi thêm Gragas hoặc Mordekaiser.

Khi có Cho'Gath 2 sao, người chơi nên chuyển đồ sang hướng đỡ đòn cho phù hợp. Cấp 8-9 sẽ bổ sung thêm tướng 5 vàng, lúc này, bạn nên đặt Fiddlesticks về phía cùng bên với chủ lực địch để có thể gây sát thương lên các chủ lực địch sớm. Trong ảnh là bộ tướng ở cấp 8 của đội hình này.

Twisted Fate reroll: Riot nhấn mạnh, điều quan trọng nhất khi chơi đội hình này là phải thu thập TF, Darius, Braum từ sớm. Bạn có thể bán máu để ưu tiên chọn đồ trong chợ. Lên cấp 6 ở 3-2, người chơi nên tìm TF và tank 2 sao, slow roll trên 50 vàng. Khi gần lên TF 3 sao, có thể lên cấp 7 để tìm thêm Braum và Draven đến khi đạt 3 sao cho các chủ lực thì tiếp tục đẩy cấp. Draven lên được 3 sao sẽ giúp tăng đáng kể khả năng vào top 1 nhưng đây là lựa chọn không bắt buộc.

Veigar reroll: Game thủ bắt đầu bằng việc tìm kiếm Veigar, Poppy, Shyvana và giữ ổn định lợi tức, bán máu nếu cần để ưu tiên lấy nước mắt làm bùa xanh. Ở cấp 6 (vòng 3-2), Riot khuyên nên roll tìm Veigar và Shyvana 2 sao, kích hoạt 4 Can Trường rồi dừng. Sau đó, bạn có thể slow roll đến khi Veigar đạt 3 sao rồi đẩy đến khi đạt cấp 8-9 thì thêm chuyên viên hoặc 4 trùm giả lập nếu có Kobuko.

Bộ trang bị mạnh nhất cho Veigar gồm thánh kiếm Manazane, bùa xanh và găng bảo thạch. Nếu không có thánh kiếm, người chơi có thể sử dụng combo bùa xanh, nanh Nashor và kiếm súng Hextech. Riot lưu ý Kobuko 2 sao có thể tank tốt hơn cả Shyvana 3 sao.

Urgot thần pháp: Trong vòng 2-3, game thủ cố gắng giữ máu bằng chuỗi thắng và trang bị sớm cho các tướng 2 sao bất kỳ hoặc có liên quan đến thần pháp. Ở vòng 4-2, Riot khuyên nên đạt cấp 8 để roll nhẹ lấy Vex và các tướng 5 vàng 1 sao, sau đó tiếp tục lên cấp 9. Nếu có ít vàng, bạn nên ưu tiên đội hình thuần thần pháp, nhiều vàng thì hướng tới "exodia 5 vàng" gồm Zac và Garen. Trong ảnh là bộ tướng cấp 9 của đội hình này theo cả hai hướng.

Tiên phong - xạ thủ: Với đội hình này, người chơi nên ưu tiên ghép vô cực kiếm và cuồng đao Guinsoo từ sớm, sử dụng xạ thủ hoặc liên kích để giữ máu đầu trận. Khi đến cấp 8 ở vòng 4-2, bạn nên tìm 3 tướng 4 vàng chủ lực và nâng cấp, sau đó tiết kiệm vàng và hướng tới cấp 9. Nếu thiếu tank, người chơi có thể đưa Aurora hoặc Zac vào đội hình, còn nếu thiếu sát thương có thể thêm Urgot.

Naafiri reroll: Trang bị chủ lực cho Naafiri gồm vô cực kiếm và áo choàng bóng tối. Để tối ưu đội hình này, Riot khuyên nên sử dụng Naafiri 1 sao và các tướng chiến đội đầu trận. Ở cấp 6 sau vòng 3-2, bạn có thể roll tìm Naafiri 2 sao và các tướng đi kèm, slow roll trên 50 vàng cho đến khi Naafiri đạt 3 sao. Sau đó lên cấp 8 hoặc 9, game thủ bổ sung Annie và Samira. Nếu có Nidalee, Elise hay Jhin từ sớm, bạn có thể nuôi thêm nhưng không bắt buộc.

Trên đây là 10 đội hình cùng cách vận hành hiệu quả trong meta 14.3 của Đấu Trường Chân Lý mùa 14 theo gợi ý từ nhà phát hành Riot Games. Dù theo đuổi lối chơi reroll hay đẩy cấp, game thủ cũng nên chọn đội hình phù hợp với nhịp trận để tối ưu khả năng lọt top.

Lê Hưng
Ảnh: Riot Games