![]() |
"Thanh kẹo" LG Chocolate tích hợp camera 1,3 megapixel, phần mềm định vị GPS, nghe nhạc, xem video và nhiều chức năng khác. Ảnh: CNet. |
|
Motorola Krzr có chiều rộng 42 mm, nhỏ hơn phiên bản Razr tới 12 mm. Tuy nhiên, Krzr có phần dày hơn để phù hợp với camera 2 megapixel và dung lượng đủ khả năng lưu trữ 500 bài hát. Ảnh: CNet. |
![]() |
"Viên ngọc" đa phương tiện BlackBerry Pearl của RIM tích hợp camera, phần mềm nghe nhạc và xem video, khe cắm thẻ nhớ mở rộng và tính năng gửi e-mail. Ảnh: Mobile-Review. |
![]() |
Nokia E62 được trang bị bàn phím Qwerty và một loạt công nghệ không dây như Bluetooth, Wi-Fi, UMTS. Chiếc điện thoại thông minh này không đủ sức quyến rũ với tất cả mọi người, nhưng khả năng kết nối, ứng dụng văn phòng và chất lượng cuộc gọi tốt sẽ khiến các doanh nhân hài lòng. Ảnh: CNet. |
![]() |
Sony Ericsson W810i một lần nữa khẳng định sự thành công của dòng điện thoại Walkman trên thị trường. Tuy nhiên, phiên bản thứ ba này không có nhiều cải tiến đáng kể so với hai sản phẩm đầu tiên. Ảnh: MobileWhack. |
![]() |
Trong năm 2005, Motorola lại gây xôn xao với dòng điện thoại có kiểu dáng hoàn toàn mới, đồng thời nhấn mạnh xu hướng đặt tên sản phẩm chứa 4 chữ cái của họ: Motorola Pebl (đá cuội). Ảnh: Ferra. |
![]() |
Hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới vẫn bị mê hoặc bởi dòng thiết bị Razr siêu mỏng của hãng sản xuất điện thoại Mỹ, trong đó có Motorola Razr V3. Ảnh: Motorola-razr. |
![]() |
Audiovox SMT 5600 hoạt động trên hệ điều hành Windows Mobile 2003, hỗ trợ Bluetooth, camera VGA, loa và màn hình rõ nét tuy phím bấm hơn nhỏ. Đây là thiết bị thông minh được các tín đồ của điện thoại yêu thích. Ảnh: MSMobile. |
|
Chiếc HTC Prophet (còn có tên i-mate JAMin) có kiểu dáng nhỏ nhắn và sẽ thuyết phục những ai đang tìm kiếm một thiết bị Windows Mobile với chất lượng cuộc gọi tốt. Ảnh: CNet. |
![]() |
JasJar QTEK 9000 có màn hình độ phân giải cao, đàm thoại hình, bàn phím Qwerty, loa ngoài, hỗ trợ công nghệ 3G, Wi-Fi và Bluetooth. Ảnh: MundoPocket. |
Hải Nguyên (theo CNet)