Năm 2018, cả nước có 901.806 thí sinh dự thi môn Văn THPT quốc gia, điểm trung bình là 5,45. Có 32,3% thí sinh điểm dưới trung bình, trong đó 783 em bị điểm liệt (từ 0 đến dưới 1). Văn là môn duy nhất không có điểm 10.
Tỉnh Hậu Giang dẫn đầu về điểm trung bình môn Văn với 6,49, phổ điểm do đó rất đẹp, lệch hẳn về bên phải. Trong hơn 6.000 thí sinh dự thi của tỉnh, có 89 em đạt từ 9 trở lên, chỉ 3 em bị điểm liệt.
Hà Nam, Hà Tĩnh, An Giang, Bạc Liêu... nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình Văn cao nhất. Điểm số nhiều thí sinh đạt được nhất là 6.
Hà Nội, TP HCM đều xếp vị trí thấp, lần lượt đứng thứ 33, 34 về điểm Văn trên cả nước. Lạng Sơn, tỉnh đứng đầu điểm trung bình môn Văn năm ngoái với 6,6 điểm, năm nay tụt xuống thứ 22 với mức điểm là 5,6.
Hà Giang có điểm trung bình Văn là 4,42, thấp nhất cả nước. 10 địa phương ở top cuối gồm Lai Châu, Sơn La, Đăk Nông, Kon Tum. Một số tỉnh, thành lớn như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh cũng nằm trong nhóm này.
Đề văn THPT quốc gia 2018 được đánh giá là lạ và khó, thí sinh chưa gặp bao giờ. Nhiều giáo viên dự đoán ít em đạt điểm cao.
Thí sinh bối rối vì đề Văn "lệch tủ".