Mail cuối tuần qua dẫn thống kê từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết gần 40.000 người trong lực lượng 145.000 binh sĩ thuộc quân đội Anh đã bị xếp loại thừa cân hoặc béo phì trong 5 năm qua. Tờ này nói thêm khoảng 5.200 binh sĩ Anh thừa cân hoặc béo phì đã giải ngũ vì lý do sức khỏe kể từ năm 2010.
Bộ Quốc phòng Anh sử dụng Phép đo Thành phần Cơ thể (BCM), bao gồm tính Chỉ số khối cơ thể (BMI) và đo vòng eo trong các đánh giá của họ.
Thành viên nặng nhất trong quân đội Anh được lệnh giải ngũ vì lý do y tế nặng hơn 190 kg. Hơn 800 binh sĩ phải giải ngũ có số cân nặng vượt 114 kg.
Thống kê của Bộ Quốc phòng Anh cũng tiết lộ rằng hơn 1.100 binh sĩ đã mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, liên quan tới các vấn đề về cân nặng và 1.113 quân nhân bị cao huyết áp, trong khi hơn 100 người mắc bệnh tim.

Binh sĩ Anh thực hiện nhiệm vụ ở Dover hồi tháng 12/2020. Ảnh: Reuters.
Để giải quyết vấn đề này, hơn 850 binh sĩ Anh đã được kê đơn thuốc giảm cân kể từ năm 2014 và hơn 60 người đã phẫu thuật hút mỡ.
"Lực lượng vũ trang đại diện cho công việc đòi hỏi thể chất và chúng tôi tiếp tục đảm bảo tất cả nhân viên phải đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh nói.
Cựu chỉ huy quân đội Anh Lord Dannatt nhận xét nếu không thể kiểm soát được cân nặng của "những người lính trẻ thừa cân" thì nên cho họ giải ngũ, đồng thời mô tả vấn đề thừa cân, béo phì liên quan đến chuyện tác chiến.
Một số quốc gia như Mexico hay Indonesia năm 2019 yêu cầu các sĩ quan cảnh sát béo phì phải tham gia khóa huấn luyện giảm cân nhằm đạt cân nặng phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.
Ngọc Ánh (Theo RT/Daily Mail)