Trượt ngành Y đa khoa vì không đủ điểm, em học Điều dưỡng nhưng luôn thấy ngành này không hợp và phân vân thi lại vào năm sau.
Hà NộiCác học viên của Học viện Quân y thực hiện các thao tác sơ cứu, khâu, vận chuyển thương binh một cách nhanh nhất trong hội thi ngày 6/3.
Từng choáng ngợp với khối lượng bài vở quá lớn, bất ngờ và xấu hổ khi bị bệnh nhân mắng chửi, Nguyễn Minh Hiếu, 24 tuổi, nhẫn nại vượt qua.
Ngành Y khoa giảm 4,3 điểm so với năm trước; ngành Y học dự phòng giảm 4,5; điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức giảm 4,75.
Với thí sinh không có hộ khẩu tại TP HCM, khi thực hiện tự chủ, học phí theo tín chỉ và niên chế đều tăng 1,5-2 lần.
Trường dành 85% tổng chỉ tiêu xét tuyển thí sinh hộ khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long, còn lại là ở Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Thí sinh có hộ khẩu TP HCM hay không đều có chung mức sàn xét tuyển, trong đó ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt và Dược lấy 18 điểm.
Điểm khối B cao nhất ở TP HCM, Võ Minh Quân đăng ký ngành Y đa khoa ở hai đại học Y dược và Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Năm thứ hai tuyển sinh trên cả nước, trường đại học thuộc UBND TP HCM dành một nửa chỉ tiêu cho thí sinh thường trú tại địa bàn.
Trong 476 thí sinh đỗ Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội, chỉ có 91 em không nhờ điểm cộng ưu tiên hay khuyến khích.
Chiều 31/7, Đại học Y dược TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2017.
Ngành Y đa khoa của Đại học Trà Vinh có điểm chuẩn cao nhất là 25,75; nhiều ngành khác chỉ lấy bằng mức điểm sàn - 15,5.
Cháu đã tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng giỏi, đi làm vài nơi nhưng không hiểu sao cháu luôn cảm thấy có điều gì đấy không đươc trọn vẹn. Cháu mất ngủ nhiều đêm liền vì day dứt không theo học Y đa khoa.
Tất cả các ngành trong đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 của Đại học Y dược TP HCM có điểm chuẩn thấp hơn đợt 1 từ 0,5-2,75.
Hôm nay bỗng nhiên mẹ nói đã sai lầm khi bảo tôi theo nghề bác sĩ. Mẹ ngẫm nghĩ về nghề bác sĩ, về những khó khăn và nguy hiểm của nghề mà đứa con nhút nhát, yếu ớt sắp phải đối mặt.
Trường tuyển sinh 200 chỉ tiêu đào tạo Y đa khoa và 200 chỉ tiêu Dược học với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 20.
Gia đình muốn em học y, nhưng em không mong muốn học bác sĩ bởi thật sự không có đam mê và hoài bão đủ lớn. Em muốn học ngành Quan hệ quốc tế nhưng khi tìm hiểu thì vẫn không rõ lắm về cơ hội việc làm của ngành.
Em thấy có người bảo điều dưỡng vất vả, khó xin việc và năm ngoái em đã bỏ; xét nghiệm nhàn nhưng cơ hội việc làm ít...
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: "Đối chiếu với quy định hiện hành, Đại học Kinh doanh và Công nghệ hoàn toàn đáp ứng điều kiện mở ngành Y dược, nếu không cho mở là cửa quyền, mang tiếng xin cho".
Ngành Y đa khoa có điểm trúng tuyển dự kiến là 27,5 nhưng thí sinh phải đạt từ 9 điểm trở lên cho bài thi môn Toán.