Thứ năm, 28/3/2024

Xây dựng luật về chính quyền địa phương

Lấy ý kiến chuyên gia 2 dự luật về chính quyền địa phương

VnExpress phối hợp với tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Văn phòng Quốc hội) tổ chức lấy ý kiến chuyên gia và những người quan tâm về 2 dự án Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân. Trọng tâm của diễn đàn là khắc phục những hạn chế trong cơ cấu, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hiện hành.

Nội dung chính và những điều còn tranh cãi trong Luật Tổ chức HĐND & UBND

Ban soạn thảo nhận định cơ cấu tổ chức, hoạt động hiện hành của chính quyền địa phương còn có nhiều hạn chế. Như chức năng, nhiệm vụ của 3 cấp tỉnh, huyện, xã quy định chung chung, không làm rõ việc phân cấp. Trách nhiệm cá nhân, tập thể chưa được phân định... Tuy nhiên giải quyết thế nào đang là bài toán khó.

Cần đơn giản hóa điều kiện bỏ phiếu tín nhiệm ở HĐND

Trong buổi thảo luận tập thể hôm nay, hầu hết đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định mới trong Luật Tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND) & ủy ban nhân dân. Theo đó, HĐND được bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do mình bầu ra. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng chỉ cần 1/2 chứ không phải đến 2/3 đại biểu yêu cầu là đã có thể đánh giá tín nhiệm.