Giằng co vào đầu buổi sáng, sau đó VN-Index bị nhuộm đỏ khi nhiều cổ phiếu chứng khoán và bất động sản diễn biến xấu, chốt giảm gần 13 điểm.
Sau khi bị nhuộm đỏ, có lúc thủng mốc 1.200 điểm, VN-Index nhanh chóng cải thiện ở những phút cuối phiên và chốt ở 1.215 điểm.
Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, giúp VN-Index chốt phiên tăng thứ hai liên tiếp, ở 1.276,4 điểm.
Các mã ngân hàng tăng mạnh kéo thị trường phục hồi sau phiên bán tháo đầu tuần, VN-Index có thêm gần 18 điểm, tăng lên trên 1.260 điểm.
Sau phiên điều chỉnh mạnh, đồ thị VN-Index hôm nay trồi sụt liên tục nhưng đà bán tháo đã chững lại, thanh khoản giảm còn một nửa.
VRE tăng hết biên độ trong phiên 18/3 với hơn 34 triệu cổ phiếu được sang tay, khi công ty mẹ Vingroup thông báo thoái bớt vốn.
HDC tím trần, DIG tăng 3,6% cùng một số mã bất động sản giữ sắc xanh trong khi VN-Index giằng co dưới tham chiếu.
Bảng điện ngành ngân hàng chìm trong sắc đỏ với nhiều mã giảm giá như VCB, BID, CTG, khiến VN-Index hạ hơn 6 điểm hôm nay.
Lực mua vào nhanh và quyết liệt đẩy giá cổ phiếu chứng khoán tăng vọt, giúp VN-Index có thêm 25 điểm sau phiên 13/3.
HPG chốt phiên trong sắc xanh với thanh khoản cao nhất thị trường, trở thành một trong những mã nổi bật ở phiên VN-Index tăng gần 10 điểm.
VN-Index giảm gần 12 điểm trong phiên đầu tuần, khi áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều ép một loạt cổ phiếu chuyển màu từ xanh sang đỏ.
VN-Index mất hơn 21 điểm sau phiên 8/3 khi áp lực bán tăng vọt, khiến sắc đỏ bao trùm thị trường, đặc biệt ở nhóm ngân hàng.
VIX, VCI, VND tăng điểm cùng một số cổ phiếu vừa và nhỏ tím trần giúp nhóm chứng khoán thành bệ đỡ chính cho phiên VN-Index trở lại sắc xanh.
Chứng khoán đảo chiều trong 30 phút trước khi đóng cửa phiên sáng, rồi nới rộng sắc đỏ trong phiên chiều khi tình trạng đặt lệnh gặp khó khăn.
VN-Index đi dưới tham chiếu gần suốt cả ngày trước khi đảo chiều vào cuối phiên nhờ nhóm bluechip, nổi bật có MSN tăng kịch trần.
Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 1,3 tỷ USD, trong đó, riêng HoSE giao dịch hơn 28.600 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ so với phiên cuối tuần trước.
BID là cổ phiếu tác động xấu nhất đến thị trường, trong khi các mã MBB, CTG, EIB, LPB chịu áp lực bán lớn từ chiều hôm nay.
Cổ phiếu ngân hàng top đầu về lợi nhuận toàn ngành tăng hết biên độ sau phiên 28/2, lên mức cao kỷ lục mới, khi ra tin chia cổ tức.
Tâm lý hưng phấn trong buổi sáng bị xóa sạch khi áp lực bán xuất hiện ồ ạt, nhất là các mã bất động sản, kéo VN-Index giảm hơn 15 điểm.
VN-Index tích lũy hơn 5 điểm nhờ đóng góp lớn của bộ ba VRE, VIC và VHM, trong khi số mã tăng và giảm giá toàn sàn khá đồng đều.