-
06h30
Các đoàn xe cổ động, đội múa lân diễu qua nhiều tuyến phố Hà Nội trong tiết trời mát mẻ, kêu gọi người dân đi bầu cử. Loa truyền thanh liên tục phát các bài hát cách mạng xen lẫn tiếng phát thanh viên phổ biến quy định bầu cử. Điểm bỏ phiếu là trụ sở phường/xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng đã sẵn sàng đón tiếp cử tri.
Theo quy định, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 19h cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể bỏ phiếu sớm nhưng không được trước 5h và kết thúc muộn nhưng không quá 21h cùng ngày.
Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu. Màu sắc phiếu do UBND cấp tỉnh lựa chọn, miễn là không trùng nhau.
Phiếu bầu là bí mật của từng cá nhân, không ai có quyền xem kể cả thành viên tổ bầu cử. Không tín nhiệm người nào, cử tri gạch ngang cả họ và tên người ứng cử, không khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên. Phiếu không gạch tên ai, hoặc gạch tất cả, viết thêm người ngoài danh sách, bầu quá số người quy định đều không hợp lệ. Cử tri gạch hỏng có quyền đổi phiếu khác.
Từ vài ngày trước, các tổ bầu cử đã phát thẻ cử tri cùng bảng danh sách tiểu sử ứng viên để cử tri có thời gian nghiên cứu.
-
6h35
Dự lễ khai mạc điểm bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã hưởng ứng cuộc bầu cử lần này.
"Đây là cuộc bầu cử theo tôi nghĩ có quy mô lớn nhất với 69 triệu cử tri. Chắc mọi đại biểu, cử tri cũng như tôi, các vị tham gia bầu cử, ứng cử sẽ hết lòng vì nước, vì dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ mà Hiến pháp đã quy định", ông nói.
Cùng với việc thực hiện đúng chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Tổng bí thư nhấn mạnh các đại biểu Quốc hội còn phải thực hiện thật tốt công tác đối ngoại, có quan hệ thật tốt với các nghị viện trên thế giới.
Tại điểm bầu cử phường Vĩnh Phúc (Ba Đình), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu cùng các lão thành cách mạng. Ngay sau đó, bà cùng nhiều lãnh đạo Hà Nội đi kiểm tra công tác bầu cử các khu vực khác.
-
6h40
Cả đêm nôn nao không ngủ được, cụ Dương Văn Khoa (83 tuổi, nguyên là công an quận Phú Nhuận, TP HCM) dậy từ rất sớm. Thay quần áo chỉnh tề, cụ đến điểm bầu cử lúc 5h20. "Đến đây thấy không khí rộn ràng đúng là ngày hội. Nhìn thế hệ đi sau chuẩn bị mà tôi thấy mừng. Tôi đã nhận được thông tin ứng viên từ nhiều ngày trước, ai cũng xứng đáng được bầu cả. Song, quan trọng nhất là phải chọn người biết lắng nghe dân", ông nói.
"Tiêu chí của tôi là chọn người có tâm huyết với dân, giúp dân đi lên", bà Nguyễn Thị Hường (ngụ quận 1) bày tỏ.
Lần đầu đi bầu cử, Lê Thanh Nhàn (lớp 12, trường THPT Marie Curie) chia sẻ: "Em rất vui và hồi hộp. Trước khi đi em đã nghiên cứu kỹ quá trình công tác của ứng viên. Em hy vọng lá phiếu của mình cùng cử tri cả nước sẽ chọn ra được đại biểu Quốc hội, HĐND xứng đáng. Cá nhân em mong muốn họ có nhiều đề xuất, cơ chế tốt cho thanh niên".
Cùng lần đầu thực hiện quyền của người trưởng thành, Nguyễn Ngọc Thanh Đoan (18 tuổi) đến khá sớm, đọc kỹ thông tin ứng viên. "Em chọn người trẻ vì họ sẽ năng động hơn, đưa ra những đề xuất mới tốt cho đất nước", Đoan nêu quan điểm.
Phát biểu trước buổi bầu cử, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết rất tin tưởng vào cử tri, bằng lá phiếu của mình sẽ sáng suốt lựa chọn người có đức, tài, đủ điều kiện tốt nhất tham gia Quốc hội. Nơi ông Thưởng bỏ phiếu là điểm bầu cử số 82 thuộc 23 Trần Khắc Trân, phường 15, quận Phú Nhuận.
-
6h45
Sau cơn mưa nhẹ vào rạng sáng, trời TP HCM khá mát mẻ. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đi xe riêng đến điểm bầu cử tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường 11, quận Tân Bình). Chào hỏi các lãnh đạo có mặt trước đó, ông Bình là cử tri đầu tiên làm thủ tục bỏ phiếu tại đây. Tay cầm thẻ cử tri, ông tươi cười nhận phiếu vào phòng cách ly.
"Tôi thực hiện quyền công dân như mọi người với tiêu chí chọn người có tài, có tâm để nói lên nỗi lòng người dân. Người được tôi bầu phải hết lòng vì nhân dân", Phó thủ tướng chia sẻ.
-
6h50
Trước giờ khai mạc gần một tiếng, tổ bỏ phiếu 51, quận 3, TP HCM đã rất đông người chờ đợi. 6h30, trong chiếc áo sơ mi trắng cravat xanh, Bí thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đến thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Ông cười lớn, hồ hởi bắt tay chào hỏi người đến trước.
-
6h55
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến điểm bầu cử số 7, quận 1 từ hơn 6h sáng.
Ở tổ bỏ phiếu 41 (phường 6, quận 3) nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đi bộ từ nhà riêng đến dự lễ khai mạc.
Trong phòng cách ly, ông suy nghĩ khoảng 5 phút để đưa ra quyết định với 4 màu phiếu trên tay. "Tôi mong muốn các ứng viên sẽ thực hiện được trách nhiệm, hết lòng phụng sự sự nghiệp xây dựng Đảng, tổ quốc và nhân dân", ông chia sẻ.
Trước khi ra về, ông vẫy tay chào các cử tri khác.
-
6h59
-
7h00
Đà Nẵng trời nắng nhẹ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tới điểm bỏ phiếu trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu), vui vẻ chào hỏi những cử tri có mặt từ trước. Lễ chào cờ được cử hành ngay sau đó. Hòm phiếu được niêm phong trước sự chứng kiến của nhiều người.
Tại điểm bỏ phiếu đường Trường Chinh (quận Thanh Khê), các chiến sĩ bộ đội xếp thành hàng dài chờ thực hiện quyền công dân của mình.
Trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu), các đoàn viên đạp xe gắn khẩu hiệu tuyên truyền đi quanh các con đường để nhắc người dân đi bầu cử.
Bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị cử tri toàn thành phố tích cực đi bầu cử, thực hiện quyền lợi của mình, lựa chọn những người tài đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp, nhằm góp phần phát triển đất nước, xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, đáng sống.
Hôm nay, hơn 600.000 cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu để bầu chọn 6 đại biểu Quốc hội từ 10 ứng cử viên và bầu 50 đại biểu HĐND thành phố từ 85 ứng cử viên.
-
7h05
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân thực hiện quyền cử tri ở điểm bầu cử số 8 ở phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội).
"Cuộc bầu cử này là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của toàn dân tộc, diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, quan trọng nhưng cũng còn nhiều thách thức. Cuộc bầu cử tiếp tục củng cố hoàn thiện nhà nước pháp quyền, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế", ông phát biểu trong lễ khai mạc.
Ông đề nghị cử tri cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn người đủ đức, đủ tài. "Tôi mong cử tri đi bầu cử đầy đủ, các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân", ông nhấn mạnh.
Tại điểm bỏ phiếu số 3 ở bể bơi Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến (87 tuổi) là những người bỏ phiếu đầu tiên.
-
7h30
Từ 6h, tại bản Rào Tre (xã biên giới Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh), đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã đưa xe tới chở 84 cử tri dân tộc Chứt đi bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1 xã Hương Liên.
Dân tộc Chứt được xem là tộc người nguyên sơ nhất Việt Nam, được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện vào năm 1991 ở vùng biên giới Việt - Lào, sau đó đưa về xây nhà, sinh sống tại bản Rào Tre (xã Hương Liên). Hiện tộc người có 38 hộ gia đình với 138 nhân khẩu và có nguy cơ suy thoái do hôn nhân cận huyết.
Toàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 900.000 cử tri đi bỏ phiếu tại 1.651 đơn vị bầu cử. Theo danh sách niêm yết, Hà Tĩnh có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, cử tri sẽ bầu lựa chọn ra 7 người; có 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 17, sẽ bầu ra 55 người.