-
11h44
"Tòa nhận được một số chứng cứ, tình tiết mới trong quá trình xét xử. Vì vậy HĐXX sẽ họp hội ý, đánh giá toàn diện vụ án, 15h sẽ quay lại làm việc", chủ tọa thông báo.
Chủ tọa Vũ Thanh Lâm công bố quá trình thẩm vấn nhân chứng Mai Phương đều được ghi âm, ghi hình. Ảnh: Quỳnh Trần.
-
11h20
Các tài liệu, chứng cứ được niêm phong, ký tên người liên quan. Ảnh: Quỳnh Trần.
Chủ tọa cho biết quá trình xét xử tòa có ghi âm, ghi hình và đề nghị bộ phận kỹ thuật niêm phong tất cả tài liệu, chứng cứ. Tòa yêu cầu những người liên quan lên ký vào niêm phong, bao gồm: Lữ Minh Nghĩa, bà Hồ Mai Phương, các luật sư bảo vệ 2 bị cáo, luật sư bảo vệ ông Cao Toàn Mỹ, đại diện VKS...
Riêng luật sư của ông Mỹ lấy lại đoạn ghi âm trước đó công bố trước tòa, có nội dung về cuộc nói chuyện giữa Nga với ông Yên trong bệnh viện.
Nga và Dung tỏ ra khá thoải mái trước vành móng ngựa. Ảnh: Quỳnh Trần.
Về việc để nhân chứng Nguyễn Mai Phương trả lời thẩm vấn từ phòng cách ly, chủ tọa công bố nội dung văn bản bà này đã yêu cầu được bảo vệ như vậy. Quá trình xét hỏi bà này, tòa cũng ghi âm, ghi hình để đảm bảo khách quan, đúng pháp luật và nó là một trong những tài liệu có trong hồ sơ vụ án.
-
11h05
Quay lại làm việc sau hơn 20 phút hội ý, HĐXX tiếp tục xét hỏi Phương Nga về thời điểm làm giấy tờ nhà, cách nhận tiền từ ông Mỹ... Nga nói chỉ cùng Mai Phương làm giấy tờ, không ai biết, Dung cũng không biết. Dung chỉ giúp Nga nhận tiền từ ông Mỹ và biết đó là tiền ông này cho Nga.
Được gọi lên thẩm vấn, Dung nói không hay biết về việc mua bán 3 căn nhà (như cáo trạng đề cập) giữa Phương Nga và ông Mỹ. Về số tiền nhận từ ông Mỹ, cô bảo lưu quan điểm giống lời khai của Nga.
Ông Mỹ trả lời chủ tọa.
Ông Mỹ tiếp tục khẳng định "lời khai của Nga và Dung là sai sự thật". Ông nhận các giấy tờ trực tiếp từ Phương Nga, việc tạo lập chúng thế nào ông không biết.
"Ông xác định lại khi nhận giấy tờ này, ông và Nga thỏa thuận thế nào?", chủ tọa hỏi. "Tôi không hiểu rõ ý chủ tọa, có phải liên quan đến mua bán nhà không?". "Đúng rồi, ví dụ căn nhà ở quận 5, thỏa thuận ở đâu", chủ tọa giải thích. Giọng nhát gừng, ông Mỹ nói lại những nội dung đã khai ở những ngày làm việc trước.
Khi được hỏi về thời gian, địa điểm hai bên thỏa thuận mua bán 3 căn nhà (tại quận 2, tại đường Nguyễn Trãi...), ông Mỹ đều có chung câu trả lời "không nhớ chính xác" vì quá lâu, quá nhiều giấy tờ nhưng sau đó nói nhận các giấy tờ thỏa thuận từ Nga tại quán cà phê. Những văn bản này đều do Nga viết và kỳ sẵn.
Ông cũng khẳng định có đến xem căn nhà ở Nguyễn Trãi (trị giá 16,5 tỷ đồng).
Phương Nga thường trao đổi riêng với luật sư khi có thể. Ảnh: Quỳnh Trần.
-
10h00
Chủ tọa hàng chục lần yêu cầu Phương Nga "xác định lại một lần nữa" những căn cứ cáo buộc cô lừa đảo nhưng đang có mâu thuẫn. Nga liên tục khẳng định "toàn bộ giấy tờ này được tạo lập sau khi bị ông Mỹ tố cáo". Các văn bản liên quan mua bán nhà, nhận tiền... do cô tạo ra theo hướng dẫn của bà Nguyễn Mai Phương.
"Những lời khai của bị cáo về việc cùng đi du lịch với ông Cao Toàn Mỹ có chính xác không?" - "Bị cáo cam đoan là sự thật", Nga nói rành rọt và kể hàng loạt tên khách sạn hạng sang 2 người thuê ở.
Nga cho biết ông Mỹ là người book vé máy bay, khách sạn sau đó chuyển thông tin cho cô. "Những tài liệu này bị cáo đã xóa. Có thể còn trên máy tính tại nhà", cô đáp.
"Bị cáo khẳng định một lần nữa số tiền 16,5 tỷ đồng đang để đâu, do ai giữ?", chủ tọa hỏi. "Bị cáo xin không trình bày vấn đề này", Nga bảo lưu quan điểm từ xuyên suốt phiên tòa, chưa từng hé lộ số tiền còn lại ở đâu.
Phương Nga trả lời thẩm vấn. Ảnh: Quỳnh Trần.
Chủ tọa hỏi Lữ Minh Nghĩa về cách thức và nội dung những bức thư gửi cho bạn gái trong trại giam.
Tòa cũng hỏi bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) về mối quan hệ với nhân chứng Nguyễn Mai Phương. "Bà có cam kết tài liệu cung cấp cho HĐXX là trung thực khách quan không?", mẹ Nga khẳng định "đúng sự thật".
"Bà xác định nội dung sau đây, có khi nào trong quá trình giải quyết vụ án bà liên hệ với ai ở cơ quan điều tra, VKS không?", chủ tọa hỏi. "Tôi không có mối quan hệ nào cả. Nhiều lần cô Mai Phương cung cấp cho tôi số liên hệ của cán bộ và thúc giục tôi lên gặp họ nhưng tôi không làm", mẹ Phương Nga nói.
"Tại sao lại có đoạn ghi âm việc bà đưa 50 triệu đồng cho quản giáo?", tòa hỏi. "Lúc đó Mai Phương mỗi ngày gặp tôi rất nhiều lần, nói với tôi rất nhiều nội dung, tôi không nhớ chính xác đã nói với cô ấy những gì. Tôi lúc đó như bị cô ấy khủng bố tinh thần, không biết cô ấy có cắt ghép ghi âm không. Nhưng tôi khẳng định không làm chuyện phạm pháp. Lúc đó tôi mà đưa hối lộ, tôi bị bắt thì ai là người cứu con tôi", mẹ Phương Nga đáp.
-
09h35
Chủ tọa hỏi bị cáo Dung về cách gửi thư ra ngoài cho bạn trai Lữ Minh Nghĩa. Dung cho biết lấy bịch nylon trong những lần mua đồ từ căn tin, dùng sợi chỉ cắt ra cho vuông vức, sau đó mài nhọn bàn chải viết lên. Còn thư Nghĩa gửi vào bằng giấy tập học sinh.
"Mỗi chiều, cán bộ (quản giáo) Nghĩa lấy thư của bị cáo qua lỗ thông gió, rộng 20-20 cm. Đây là nơi cán bộ thường dùng phát thuốc, hay đưa đồ cho các phạm nhân", Dung khai.
Tòa cũng thẩm vấn Dung về quan hệ tình cảm của Phương Nga và ông Mỹ...
-
09h20
Luật sư thẩm vấn thân chủ Cao Toàn Mỹ về việc qua lại với nhân chứng Lữ Minh Nghĩa. Ông này cho biết, sau quá trình kết thúc điều tra Nghĩa chủ động liên lạc, trao đổi thông tin. Anh này có vai trò đứng ra dàn xếp để gia đình bị cáo bồi thường thiệt hại cho ông Mỹ.
"Ông Nghĩa cung cấp thông tin cho tôi về quá trình điều tra chứ không phải tôi cung cấp. Ông Nghĩa chuyển lời nhắc nhở của bạn trai Nga, nói tôi không được khai báo xấu cho cô ấy, dần dần gây áp lực cho tôi. Do nhiều lý do tôi không thể cung cấp danh tính của người này, tôi chỉ có thể cung cấp riêng cho HĐXX", ông Mỹ nói.
Ông Mỹ thừa nhận đã được cơ quan điều tra mời lên nhận 2,5 tỷ đồng - là tiền thu được từ tài khoản của Dung.
Bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung. Ảnh: Quỳnh Trần.
Luật sư hỏi Dung: "Tại sao trước đây bị cáo khai đó là tiền của ông Mỹ chuyển cho mình, sau đó nói là tiền mình kinh doanh mua bán mỹ thẩm?".
Sau khi cho biết thay đổi lời khai vì "bị áp lực từ cơ quan điều tra và VKS", Dung giải thích: "Bị cáo có các tài liệu gián tiếp chứng minh đó là tiền kinh doanh. Ngày bị bắt cơ quan điều tra thu giữ tại nhà bị cáo nhiều hóa đơn, trong đó có số điện thoại, Facebook của khách hàng. Lúc đó thu nhập hàng tháng của bị cáo luôn hơn 200 triệu đồng. Trong một thời gian dài bị cáo có số tiền hơn 2 tỷ đồng là không vô lý".
-
08h40
Trả lời luật sư của ông Cao Toàn Mỹ, Phương Nga cho biết, nhờ người giúp việc làm con dấu giả vì "chị Mai Phương nói với tôi các sếp bảo phải làm cái này" chứ không biết mục đích là gì. Cô cũng phản bác cáo buộc từng thuê giang hồ đe dọa ông Mỹ.
Bị luật sư cắt ngang, giọng Phương Nga gay gắt "bị cáo đang trả lời, đề nghị luật sư không ngắt lời, cho tôi trả lời nốt", chủ tọa nói "bị cáo bình tĩnh".
"Tôi bị anh Mỹ đe dọa rất nhiều, định báo công an nhưng họ không thể bảo vệ mình 24/24 nên thuê vệ sĩ. Người ta nói với tôi thuê xã hội đen vì bên ông Mỹ cũng có xã hội đen. Thấy hợp lý nên thuê xã hội đen để bảo vệ mình", cô nói.
Luật sư đưa cho Phương Nga các văn bản liên quan. Ảnh: Quỳnh Trần.
Luật sư đưa ra một số văn bản cho thấy Nga có việc mua bán nhà với ông Mỹ, song cô đều cho "đã làm theo hướng dẫn của chị Mai Phương".
"Tại sao khi điều tra bổ sung, bị cáo được đối chất với Mai Phương về tài liệu này nhưng im lặng", luật sư hỏi. "Tại bị cáo thấy VKS có dấu hiệu mớm cung", Nga đáp.
Về việc trong đơn tố cáo ông Mỹ (gửi Công an quận 7) nói là "quan hệ bạn bè" nhưng tại tòa lại khẳng định "tình cảm", Nga cho biết: "Lời khai trước đó không đúng vì bị cáo biết mình sai, sợ người ta nói mình là 'người thứ 3'".
Luật sư của ông Mỹ cho biết, trong hồ sơ có 2 đơn tường trình, một thu ở nhà Nga và một ở cơ quan điều tra, thể hiện Phương Nga từng làm ở công ty bất động sản. Nga khẳng định không. Luật sư liền công bố nội dung bản tường trình Nga khai "do hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nên đã nhiều lần giới thiệu cho ông Mỹ và bạn bè ông Mỹ mua nhà giá rẻ". Nga cho biết: "Nếu hoạt động trong việc mua bán giao dịch thì không".
-
08h00
TAND TP HCM tiếp tục phiên xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn Nga) về cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng mua bán nhà.
Luật sư Nguyễn Văn Quynh (bảo vệ Phương Nga) gửi văn bản cho HĐXX, kiến nghị triệu tập điều tra viên ghi lời khai của Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ trong quá trình điều tra. Hai biên bản được ghi cách nhau 20 ngày nhưng nội dung trình tự rất giống nhau; kể cả dấu chấm, phẩy, chỉ khác ở tên người được thẩm vấn là Nga và Mỹ. Thậm chí, trong bản ghi lời khai của Nga còn có chỗ quên đổi tên mà ghi là "tôi (tức Mỹ)".
Phương Nga đến tòa. Ảnh: Quỳnh Trần.
Hôm qua, các luật sư của Phương Nga cho rằng, với những bằng chứng đã cung cấp cùng với kết quả thẩm vấn tại tòa nhiều ngày trước, có căn cứ cho thấy vụ án có dấu hiệu oan sai nên kiến nghị cho cô được tại ngoại.