Chào bác sĩ. Con năm nay 30 tuổi, lấy vợ được 1 năm , đầu năm 2 vợ chồng con có đi khám ở BV Từ Dũ thì kết quả như sau : vợ con bị đa nang buồng trứng , con thì bị tinh trùng yếu . Sau đó con có uống thuốc của Bệnh Viện trong 3 tháng , mỗi tháng con đều đi xét nghiệm tinh dịch đồ, kết quả gần đây nhất là: tỉ lệ sống là 43%, tỉ lệ tiến tới là 24%, tỉ lệ không tiến tới là 10%, tỉ lệ không di động là 66%, các chỉ số khác thì vượt tiêu chuẩn. Con không hút thuốc hay uống rượu gì cả . Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp con là với trường hợp như vậy thì con có thể có con theo cách bình thường không ạ và vợ chồng con phải làm như thế nào ạ. Cám ơn bác sĩ.

nguyễn nguyên, 30 tuổi, ninh thuận
Giáo sư, Bác sĩ Trần Quán Anh: