Thưa bác sĩ, cháu là một nhân viên văn phòng, cháu bị giảm trí nhớ từ lúc cháu sanh con, đến nay đã 2 năm và thường xuyên bị quên cái này cái kia, kể cả trong công việc cháu cũng bị đánh giá là không tập trung làm việc được mặc dù cháu đã cố gắng bằng mọi cách, việc tập trung suy nghĩ làm cái gì đó phức tạp cũng làm cháu cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm, cháu cứ kéo dài thời gian ra hoặc là muốn làm thì cháu phải uống 1 ly cafe sữa thì cháu mới tập trung làm việc được. Nếu muốn nhớ 1 cái gì đó thì cháu phải cố gắng nghĩ tới nó ít nhất 3 lần và phải liên tưởng vấn đề cần nhớ với 1 vấn đề gì đó thì mới có thể nhớ được cái cần nhớ, hiện tại cháu cảm thấy rất mệt nếu bắt mình phải nhớ 1 vấn đề, cháu đọc thông tin trên internet thì đây là hiện tượng giảm trí nhớ vì vậy cháu mua thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não được bào chế từ thảo dược, cháu mới uống được 2 ngày thôi (1 ngày cháu uống 6 viên). Bác sĩ cho cháu hỏi là liệu cháu uống hoạt huyết dưỡng não thì có điều trị được việc giảm trí nhớ không, cháu bị như vậy thì có cần phải đi khám bác sĩ không, nếu cần thì bác sĩ cho cháu biết là cháu phải khám ở đâu, cháu xin cảm ơn ạ.

Trần Thị Minh Tâm, 31 tuổi, P402 Tòa Nhà HBT, 456-458 Hai Bà Trưng, F.Tân Định, Q.1, Tp.HCM