Theo phương án trình Bộ Nội vụ, hai năm tới TP Đà Nẵng dự kiến sáp nhập, giảm từ 45 xuống còn 36 phường, sắp xếp lại nhân sự ở 9 phường mới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định tinh giản biên chế, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức đang bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc buộc thôi việc.
Bộ Nội vụ đề xuất đưa người bị kỷ luật chưa đến mức bị bãi nhiệm, có kết quả lấy phiếu tín nhiệm dưới 50% vào diện tinh giản biên chế.
Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2030, trong đó khuyến khích địa phương tự đề xuất sáp nhập phù hợp thực tiễn.
Do khó khăn trong quản lý chuyên ngành, Bạc Liêu tách Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ thành bốn sở.
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng đến nay chưa tinh giản được những người cần đưa ra khỏi bộ máy, đó là bộ phận sáng cắp ô đi, tối cắp ô về.
Biên chế của cơ quan, tổ chức hành chính giai đoạn 2022-2026 là 242.000, giảm khoảng 7.000 so với hiện nay, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.
Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 là 2,234 triệu, trong đó có 65.980 giáo viên bổ sung cho các địa phương.
Trong khi chờ thi vào biên chế, Vân mất hết tinh thần khi liên tiếp đọc tin về tình trạng dôi dư và các yêu cầu tinh giản nhân sự gần đây.
Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
TP Đà Nẵng ghi nhận 322 nhân viên thôi việc, trong đó có 141 bác sĩ, 24 kỹ thuật viên từ năm 2021 đến nay. Ở khối đảng, đoàn thể, 22 người cũng xin thôi việc.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phê bình chính quyền thành phố để dư hơn 5.700 biên chế công chức, viên chức dù Trung ương có nghị quyết tinh giản biên chế 5 năm trước.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Thủ tướng phê duyệt bổ sung 27.850 biên chế giáo viên năm 2022, bảo đảm "có học sinh phải có giáo viên".
Việc đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức "được dư luận đồng tình và đánh giá cao".
Hà NộiMô hình tổng cục sẽ được tổ chức lại để giải quyết vấn đề giao thoa, chồng chéo giữa những đơn vị trong các bộ, theo đại diện Bộ Nội vụ.
14 cơ quan Trung ương và 22 địa phương đã thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng với tổng cộng 139 vị trí.
Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã giảm 989 phòng, một số đơn vị giảm từ 10 phòng xuống còn một nửa.
Đại tá Vũ Hồng Quang làm Giám đốc Công an Cao Bằng, đại tá Thái Hồng Công được luân chuyển làm giám đốc Công an Lạng Sơn.
Bộ đội Biên phòng đã giảm 122 đầu mối và gần 1.200 biên chế ở các cơ quan, đơn vị.
Sau sáp nhập huyện, xã, khoảng 10.000 cán bộ, công chức dôi dư sẽ được sắp xếp theo chế độ tinh giản biên chế hoặc bố trí công việc ở vị trí khác.