Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chiều 11/6, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhận được 21 chất vấn tập trung vào các chủ đề: công tác quản lý lễ hội, game online, quy hoạch các điểm vui chơi cho trẻ em...
"Lễ hội tổ chức tràn lan ở các địa phương, có lễ hội còn cố đưa ra nhiều kỷ lục, các lễ hội chém lợn đâm trâu gây cảm giác ghê sợ, lễ hội đền Hùng bị biến tướng với chiếc bánh chưng khổng lồ không đảm bảo chất lượng. Bộ trưởng có thể cho biết tổng chi phí lễ hội năm 2008 là bao nhiêu? Bộ trưởng làm gì để quản lý tốt hơn, khắc phục tình trạng nêu trên?", đại biểu Trần Thị Quốc Khánh chất vấn.
Ông Tuấn Anh cho biết, tổng chi phí lễ hội phải chờ ông làm việc với Bộ Tài chính. Ông hỏi các đại biểu phía dưới: "Các lãnh đạo tỉnh có thể cho biết tốn bao nhiêu hay không?"
Theo vị bộ trưởng, vừa qua thanh tra đã cùng các sư thày ở chùa Hương xử lý các vụ làm chùa giả, phát đồ lễ với giá 20-30.000 đồng... Đề cập chiếc bánh chưng ở lễ hội đền Hùng gây xôn xao dư luận, ông Tuấn Anh nói: "Lễ hội có bánh chưng to, nhét xốp bên trong mà báo chí nêu, lúc đó tôi chưa là bộ trưởng. Cái gì cũng to, rỗng là bệnh hình thức. Năm nay, có chai rượu to xuất hiện tôi đã cho dẹp ngay, không khuyến khích chạy theo bệnh hình thức".
"Phong tục lễ hội ăn trâu của đồng bào Tây Nguyên, hay những con trâu chọi ở Đồ Sơn đã mệt mỏi, có thể giết để ăn. Những lễ hội này cứ để bà con tiến hành nhưng không nên đưa lên truyền hình", ông Hoàng Tuấn Anh bày tỏ quan điểm.
Ông Hoàng Tuấn Anh cũng cho rằng, cái được của lễ hội là tạo đời sống tâm linh, tuyên truyền thế mạnh đất nước, xuất khẩu cà phê, thủy sản, lúa gạo, trái cây... Ví dụ Festival pháo hoa ở Đà Nẵng đã thu hút hơn 100.000 du khách, có doanh thu 50-70 tỷ đồng...
Chưa thỏa mãn, đại biểu Quốc Khánh cho rằng, ai cũng biết mặt tích cực của lễ hội song bà muốn tập trung vào mặt tiêu cực, mà nguyên nhân từ quản lý nhà nước.
"Lễ hội có vấn đề lãng phí, thương mại hóa. Nhưng lễ hội đã được phân cấp, các ngành cũng phải tham gia quản lý. Riêng Bộ Văn hóa sẽ tham mưu tốt hơn nữa trong công tác lễ hội", ông Tuấn Anh nói.
Cũng chất vấn về chủ đề trên, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào đặt vấn đề: "Khắp nơi bùng nổ tín ngưỡng, người dân chen lấn đi lấy ấn đền Trần gây thương vong. Có vị sư nói tuần rồi thu được hơn một tỷ đồng tiền công đức. Vậy Bộ quản lý như thế nào số tiền này, có móc ngoặc giữa ban quản lý di tích với nhà chùa để chia chác?". Đại biểu này còn băn khoăn khi nhiều lãnh đạo cấp cao đi dự lễ hội trong khi thời gian nên dành làm việc khác.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh giãi bày: "Các tỉnh miền Bắc có tình trạng để tiền lên tay thần phật, vứt cả tiền xuống giếng. Tôi tận mắt chứng kiến có cả tiền 20.000 đồng. Tôi thiết tha đề nghị người đi lễ hội chấm dứt tình trạng này".
Với việc quản lý tiền công đức, có chi cho tu bổ di tích hay không, Bộ sẽ kiểm tra trong tháng 6. "Lời đại biểu như tiếng chuông cảnh tỉnh. Hòm công đức mà để nhiều trong chùa thì không nên", Bộ trưởng nói.
Trong phiên chất vấn chiều nay, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về những mặt trái của game online. Phó thủ tưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, theo khảo sát trong 1.000 học sinh cho thấy, 77% game là bạo lực, 9% có tính cờ bạc, 14% bóng đá, múa và đua xe. Ở tiểu học, 2/3 học sinh từng chơi ít nhất một lần một tuần. Ở cấp trung học, đại học, tỷ lệ này còn cao hơn.
Theo đại biểu Phạm Phương Thảo, Bộ trưởng Văn hóa cần làm rõ các biện pháp quản lý. "Tôi cũng thích chơi game, nhưng không phải game bạo lực mà vui vẻ nhẹ nhàng". Các bộ đang phối hợp ban hành văn bản quản lý game online", ông Tuấn Anh đáp.
Tiếp lời ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp cho biết, các bộ Công an, Thông tin Truyền thông, Văn hóa Thể thao du lịch đang chuẩn bị ban hành thông tư, tập trung 3 vấn đề: quản lý giờ chơi, người chơi, nội dung chơi. Các mức xử phạt sẽ đủ để răn đe.
Ông Hợp cho biết, Bộ cũng chỉ đạo sản xuất game online có nội dung lành mạnh như game Thánh Gióng. "Các em có chơi quá một chút thì cũng hiểu thêm về lịch sử Việt Nam", ông Lê Doãn Hợp nói.
Sáng 12/6 Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ trả lời chất vấn.
Đoàn Loan