"Nước đen thui có khi kèm màu đỏ, trào bọt, bốc khói, từ trong nhà máy xử lý nước thải xả ra ngoài đường qua 3 cột thải", ông Nguyễn Văn Trang, nhà ở ấp 2, Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, phản ánh với VnExpress.net.
Nước bẩn trào ra từ cột bêtông. Ảnh chụp từ clip |
Vừa nói ông Trang chỉ vào 3 trụ bằng bêtông đã gỉ màu nằm sát nhà máy xử lý nước thải ở ngã 3, đường xuống hồ sinh thái của nhà máy. Theo người dân địa phương, ban đêm, ai đi ngang qua khu vực nước chảy tràn đều không dám để nước dính vào chân.
Người dân địa phương cũng quay được đoạn video nước thải nhà máy này tràn ra đường rồi chảy vào trong một miệng cống lộ thiên. Clip này được ghi lại vào tháng 7, thời điểm trước khi Sonadezi bị cảnh sát môi trường bắt quả tang xả thải trực tiếp ra môi trường.
Chị Lê Thị Mỹ Linh cũng ở ấp 2, kể lại, tháng 10/2010 chị chở đứa con 6 tuổi chạy xe qua đây thì nước từ các cột bêtông này tràn ra dữ dội, chị ngã xuống đường, may mắn có người giúp đỡ dậy nên không sao.
Khu vực các cột cống xả ở nhà máy xử lý nước thải Sonadezi. Hai cột gỉ màu vàng, còn một cột (gần xe tải) thì không bị. Đây cũng chính là nơi hồi tháng 7 người dân địa phương đã quay lại được hình ảnh nước đen kèm bọt, khói chảy ra từ cột xả ra đường. Ảnh: Hà Mai |
VnExpress.net đã chuyển clip do độc giả cung cấp đến cảnh sát môi trường. Sau khi xác minh, cơ quan này cho biết Sonadezi thừa nhận đúng là clip quay việc xả thải của nhà máy, song khẳng định "đây là sự cố do hôm đó trời mưa quá lớn nên xảy ra việc chảy tràn và chỉ xảy ra một lần duy nhất".
"Sonadezi cũng cho biết đã khắc phục ngay sau sự cố", đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cho biết.
Tuy nhiên người dân khu vực này khẳng định, Sonadezi đã xả nước bẩn ra đường nhiều lần. "Hãy nhìn các cột bêtông bị gỉ và bong tróc sẽ thấy đây là do nước thải ăn mòn, nếu xả một lần thì không thể như vậy", một người dân khẳng định.
Sonadezi cho biết chỉ xả một lần do sự cố nhưng người dân khẳng định đã rất nhiều lần và các cột bêtông gỉ, bong tróc do nước ô nhiễm ăn mòn là minh chứng rõ nét nhất. Ảnh: Kiên Cường |
Hiện, Sonadezi tiếp tục bị cơ quan chức năng nghi ngờ đã chôn 5.300 tấn chất thải nguy hại. Cục Cảnh sát môi trường (C49) vẫn đang điều tra nghi vấn Sonadezi lưu giữ hàng nghìn tấn chất thải nguy hại trong nhiều năm qua. Địa điểm nghi ngờ Sonadezi chôn chất thải nguy hại là khu xử lý chất thải Quang Trung ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai và khu đất trống nằm trên đường 19A KCN Biên Hòa 2. Ông Phan Hữu Vinh, Cục phó C49 cho biết: "Chúng tôi đang rà soát và vẫn chờ báo cáo cụ thể về vấn đề này".
Hiện C49 đã có kết quả về mẫu nước thải của Sonadezi xả ra rạch Bà Chèo lấy mẫu hồi đầu tháng 8. Theo đó, nhiều chỉ tiêu vượt mức tiêu chuẩn 5-10 lần, nước thải có nhiều hàm lượng kim loại độc hại.
C49 cũng kết luận Sonadezi còn thực hiện không đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, hệ thống xử lý chất thải vận hành không đúng quy trình xử lý môi trường. Hiện đã có khoảng 220 đơn của người dân yêu cầu Sonadezi bồi thường thiệt hại vì gây ô nhiễm môi trường, với mức tổng cộng khoảng 12 tỷ đồng.
"Với những sai phạm về mẫu nước thải vượt tiêu chuẩn, thực hiện không đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và hệ thống xử lý chất thải vận hành không đúng quy trình, chúng tôi sẽ xử lý hành chính Sonadezi, việc khởi tố cần tiếp tục xem xét. Hiện tại, việc đóng cửa nhà máy là không thể vì còn liên quan đến các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp", đại diện C49 cho biết hướng xử lý.
Ngày 3/8, Cảnh sát môi trường đã phục kích và phát hiện Nhà máy xử lý nước thải của Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi vận hành xả thải thẳng ra kênh mà không qua xử lý.
Kiên Cường - Hà Mai