Ông Dương Đức Hồng, Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, năm nay, trường nhận hơn 13.000 hồ sơ, tăng hơn năm ngoái gần 3.000 bộ, trong đó gần 1.000 hồ sơ khối A. So với chỉ tiêu tuyển sinh thì tỷ lệ "chọi" vào trường ước chừng 3,5/1.
"Dù lượng hồ sơ tăng nhưng chưa thể khẳng định điểm chuẩn sẽ cao hơn bởi phương thức thi năm nay khác trước. Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường thấp hơn mọi năm", ông Hồng nói.
Chen chân nộp hồ sơ ĐH, CĐ. Ảnh: T.D. |
ĐH Ngoại thương Hà Nội cũng đã nhận hơn 10.000 hồ sơ, tăng 4.000 bộ so với năm ngoái, nâng tỷ lệ chọi lên thành 3,8/1. "Năm nay, lượng hồ sơ thi vào khối A nhiều hơn khối D chừng 500 bộ. Trước đây, hồ sơ khối A chỉ bằng 2/3 khối D", ông Mai Quốc Doanh, Phó phòng đào tạo cho biết. Hiện trường tiếp tục nhận hồ sơ từ các Sở gửi về.
Theo ông Nguyễn Hoàng, Trưởng phòng đào tạo Viện ĐH Mở Hà Nội, lượng hồ sơ đăng ký vào trường là 20.500 hồ sơ, bằng 85% năm trước. Ngành Kinh tế dẫn đầu về lượng hồ sơ, tiếp đó là Tạo dáng công nghiệp. Với tỷ lệ chọi 7,3/1, ông Hoàng dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ vẫn ổn định bởi thí sinh có xu hướng dồn về các trường dân lập có điểm chuẩn thấp.
Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội Nguyễn Văn Hùng, cho biết, số hồ sơ đăng ký gần 11.000 bộ, tăng 18% so với năm ngoái. Trong đó, ngành học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kiến trúc... có số hồ sơ đăng ký dự thi lớn nhất. Năm nay, trường tuyển 3.100 chỉ tiêu khối A và V.
ĐH Hà Nội nhận gần 8.000 hồ sơ, giảm 3.500 bộ so với năm 2006. Theo đó, tỷ lệ "chọi" rớt từ 8,2/1 năm ngoái xuống còn 5,2/1. Lý giải về lượng hồ sơ giảm mạnh, Hiệu phó Nguyễn Duy Truyền cho rằng, năm ngoái, điểm vào trường quá cao nên học sinh e dè. "Điểm chuẩn năm nay cũng sẽ khó dự đoán bởi có thể thí sinh nộp vào trường toàn học sinh giỏi", thày Truyền nói.
Theo ông Phạm Ngọc Quý, Hiệu phó ĐH Thủy Lợi Hà Nội, năm nay số hồ sơ đăng ký vào trường khoảng 7.600 bộ, tăng 2.000 hồ sơ so với năm ngoái. Trường tuyển 1.700 chỉ tiêu ĐH, 150 CĐ cho hai cơ sở đào tạo.
Hiện Học viện Hành chính Quốc gia có 3.200 thí sinh đăng ký dự thi vào cơ sở phía Bắc và 3.200 hồ sơ đăng ký vào cơ sở phía Nam. Lượng hồ sơ đăng ký vào trường chỉ bằng 63% năm ngoái.
Tại TP HCM, ĐH Y Dược nhận khoảng 29.600 hồ sơ, chỉ tiêu tỷ lệ chọi 26,6/1, năm ngoái tỷ lệ này là 19/1. Trong đó, ngành Điều dưỡng: 57,8; Dược sĩ: 34,3; Xét nghiệm: 31,2; Kỹ thuật hình ảnh: 30,8...
ĐH Kinh tế có 54.300 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi 10,8/1. ĐH Công nghiệp có 46.000 hồ sơ đăng ký thi vào hệ ĐH, chỉ tiêu tuyển là 1.900, tỷ lệ chọi khoảng 24/1 (năm ngoái là 16/1). ĐH Nông lâm nhận 56.200 hồ sơ với 3.900 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi 14,4/1.
Số hồ sơ đăng ký vào ĐH Bách khoa TP HCM không tăng so với năm ngoái, tỷ lệ chọi khoảng 3,2/1. Số hồ sơ nộp vào ĐH khoa học tự nhiên thấp hơn năm 2006 khoảng 5.000 bộ, tỷ lệ chọi khoảng 5,6/1...
Tỷ lệ "chọi" không phản ánh mức độ cạnh tranh
Một số ý kiến cho rằng, tỷ lệ "chọi" năm nay tùy thuộc vào kết quả tốt nghiệp THPT. Bộ quyết định tiến hành 2 kỳ thi tốt nghiệp, quá trình thi dự kiến nghiêm ngặt hơn nên tỷ lệ đỗ đợt đầu có thể thấp hơn mọi năm. Kỳ tốt nghiệp thứ hai lại triển khai sau tuyển sinh ĐH nên khó biết số thí sinh thi thực tế được khoảng bao nhiêu trong tổng số hồ sơ đăng ký.
Nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng tỷ lệ chọi cao chưa đủ để phản ánh mức độ cạnh tranh trong mùa thi này. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh ĐH Công nghiệp TP HCM phân tích, số hồ sơ đăng ký vào trường năm nay tăng gần gấp đôi năm ngoái nhưng chủ yếu là học sinh sắp tốt nghiệp THPT, chỉ có chừng 20% thí sinh tự do. "Nếu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lần một thấp, chắc chắn số lượng thí sinh dự thi thực tế sẽ giảm", ông Sơn nhận định.
* Tỷ lệ chọi vào các ĐH, CĐ 2006 |
Còn theo ông Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM, vấn đề tiên quyết kết quả tuyển sinh vẫn là chất lượng, vốn kiến thức của thí sinh. "Nhiều trường hồ sơ đăng ký không nhiều nhưng vẫn khó đỗ vì thí sinh phần lớn là khá, giỏi. Tôi mong trường tôi chỉ khoảng 25.000-28.000 thí sinh đăng ký nhưng các em dự thi có học lực tốt", ông Hoàng nói.
Ông Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược TP HCM cũng cho rằng một số ngành thí sinh đăng ký không đông nhưng điểm chuẩn cao. Ví dụ ngành Bác sĩ y học cổ truyền, tỷ lệ chọi là 20,5/1, chưa bằng một nửa ngành Điều dưỡng nhưng điểm chuẩn thường cao hơn 5-6 điểm.
Theo đại diện các trường, năm nay, không có nhiều trường hợp một thí sinh nộp 4-6 bộ hồ sơ. Lượng hồ sơ ảo giảm, thí sinh chọn trường sát nguyện vọng hơn.
Tiến Dũng - Lương Nga