Trao đổi với báo chí chiều 15/5, ông Nguyễn Lê, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, khu vực nội thành sẽ được ưu tiên hỗ trợ tiêu úng khi mưa lớn. Công ty đã chuẩn bị 72 xe hút, téc, 2 xe bơm di động công suất lớn, 20 máy bơm chìm... ứng trực 24/24h khi trời mưa.
Trạm bơm Yên Sở và các trạm khác được chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện dự phòng, nhân công ứng trực tại chỗ và các phương án điều động lực lượng. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm thoát nước nhanh nhất cho nội thành trong mùa mưa năm nay.
Hà Nội vẫn còn nhiều điểm úng ngập khi mưa lớn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nếu mưa vừa khoảng 50 mm, lãnh đạo Công ty Thoát nước khẳng định cơ bản không có điểm úng ngập trên các trục chính của thành phố, chỉ ngập ở một số khu vực trũng, hệ thống thoát nước chưa được cải tạo hoặc nơi đang thi công.
Đối với cơn mưa to khoảng 100 mm sẽ có 21 điểm có thể úng ngập trong nội thành. Đơn vị thoát nước sẽ huy động lực lượng ứng trực, vệ sinh các họng thu nước mặt, xử lý các vật cản làm ảnh hưởng và thu hẹp dòng chảy. Ngoài ra sẽ vận hành tối đa công suất trạm bơm Yên Sở và khả năng thoát nước của đập Thanh Liệt; tăng cửa điều tiết của các hồ Đống Đa, Thiền Quang, Bảy Mẫu; vận hành tổ bơm di động tại khu vực trũng như Tôn Đản, Phạm Văn Đồng...
Nếu mưa to trên 100 mm, ngoài các biện pháp nêu trên, Công ty sẽ huy động 100% cán bộ công nhân viên đi làm, vệ sinh họng thu nước mặt; kiểm tra, kiểm soát cửa cống ra sông Nhuệ để đảm bảo nước nước sông Nhuệ lên cao không tràn vào nội thành; phá vỡ toàn bộ đập chặn, đập dẫn dòng trên hệ thống thoát nước.
Trước mùa mưa, đơn vị thoát nước đã nạo vét 92 km cống chính và vét 50.00 m3 bùn trên các tuyến sông, trục mương chính để đảm bảo đưa nước về nhanh nhất nguồn tiêu.
Đoàn Loan