Ngày 14/7, theo báo cáo của UBND Hà Nội, thành phố hiện có 790 trường mầm non, trong đó 653 trường công lập ở 29 quận, huyện, thị xã nhưng số trường lớp vẫn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu. Hàng chục nghìn trẻ vẫn đang được chăm sóc, giáo dục trong hơn 3.000 phòng học cấp 4, phòng học tạm và hơn 800 phòng học nhờ nhà văn hóa, nhà dân, nhà kho.
Thậm chí, riêng trong nội thành, còn 6 phường chưa có trường mầm non công lập gồm: Trung Liệt, Phương Mai, Ngã Tư Sở, Láng Thượng (quận Đống Đa), Thanh Nhàn và Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng). 6 quận, huyện khác là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sơn Tây, Thanh Oai, Mỹ Đức, Quốc Oai chưa có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Năm nay, để có 1 suất vào trường mầm non với điều kiện học tập khá tốt như thế này, nhiều bậc phụ huynh đã phải xếp hàng từ nửa đêm nộp hồ sơ cho con. Ảnh: Tiến Dũng. |
Với số trẻ ra lớp hiện nay, cấp học mầm non Hà Nội vẫn thiếu khoảng 700.000 m2 đất. Tình trạng quá tải này đã khiến ở nhiều nơi, 65-70 trẻ phải học chung một lớp, trong khi theo quy định chỉ là 35 cháu. Do vậy, khoảng 14,5% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và gần 80% trẻ trong độ tuổi gửi trẻ chưa được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Để giải quyết tình trạng này, UBND thành phố đã xây dựng đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015" với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 650 tỷ đồng xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, 360 tỷ đồng xây mới trường mầm non, hơn 1.000 tỷ đồng xóa phòng học tạm và phòng học cấp 4...
Nếu đề án này được HĐND thành phố thông qua, Hà Nội hy vọng sẽ có 35% trẻ em dưới 3 tuổi đến nhà trẻ, tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi đến trường mẫu giáo đạt 95% và 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp. Toàn bộ phòng học tạm, phòng cấp 4 đều được xây mới, 50% số trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia...
Tiến Dũng