Theo đó, Sở LĐ-TB&XH tập trung tuyên truyền, động viên những người lang thang xin ăn trở về địa phương; chấn chỉnh người bán hàng rong chèo kéo khách tại các điểm du lịch ở các quận nội thành.
Khi phát hiện người ăn xin, bán hàng rong không đúng quy định, người dân báo cho cơ quan chức năng địa phương, qua số điện thoại 05113.550.550 hoặc 0903.550.770 của Sở. Mỗi người báo tin được thưởng 200.000 đồng.
Trao đổi với VnExpress, ông Trần Bốn, Tổ trưởng Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Sở LĐ-TB&XH), cho biết ngoài việc lập biên bản cảnh cáo, những trường hợp vi phạm nhiều lần, cơ quan chức năng sẽ đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội để phân loại và chuyển về địa phương.
"Đối với người Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tạo điều kiện về việc làm, hướng dẫn bán hàng rong bán tại các khu vực đã quy định", ông Bốn nói.
"Không có người lang thang ăn xin" là một trong 5 tiêu chí được Đà Nẵng phấn đấu trong nhiều năm nay. Tuy nhiên gần đây, tình trạng ăn xin tái diễn. Tháng 3/2012, thành phố tổ chức đối thoại với những người ăn xin, bán hàng rong để thuyết phục họ chấp hành quy định của thành phố.
6 tháng đầu năm 2013, Đà Nẵng đã nhắc nhở, cảnh cáo 215 trường hợp bán hàng rong không đúng quy định, xử lý 35 người ăn xin…
Nguyễn Đông