Chiều 18/11, thảo luận về dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính, nhiều đại biểu băn khoăn về quy định xử phạt với hoạt động mua bán dâm. Đại biểu Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) cho rằng, tình hình mại dâm gia tăng là do không ai bán dâm ở nhà hay ở quê nên khó quản lý. Việc lập hồ sơ đưa những phụ nữ này vào cơ sở chăm sóc, giáo dục là nhân đạo.
Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) cũng đề nghị cần đưa gái bán dâm vào trung tâm để đào tạo nghề, giúp họ hoàn lương. Ông lý giải, trên thực tế, nhiều phụ nữ là nạn nhân nhưng cũng nhiều người coi đây là nghề. Do vậy, nếu bắt được gái mại dâm, thấy họ không có bệnh thì phạt rồi thả thì "vô hình trung công nhận mại dâm là một nghề".
Những "phố đèn đỏ" ở Hà Nội hoạt động tấp nập về đêm. Ảnh: Tiến Dũng. |
Đồng quan điểm, đại biểu Trần Đình Nhã (Thừa Thiên - Huế) cho rằng, quy định phải nói rõ rằng bán dâm có vi phạm và nếu vi phạm thì xử lý còn không thì phải có chính sách khác. "Nếu không xử lý thì coi đây là một nghề và cần có thu phí. Quốc hội nên thống nhất, cần có quy định về việc này", đại biểu chia sẻ.
Nhất trí với quy định đưa gái bán dâm vào cơ sở khám chữa bệnh nhằm giúp tái hòa nhập cộng đồng, cách ly nguồn lây lan bệnh tật, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) băn khoăn: "Làm thế nào để đánh giá họ mắc bệnh? Điều này cần do cơ quan chuyên môn quy định".
Trong khi đó, đại biểu Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh) lại cho rằng, việc đưa gái mại dâm vào cơ sở giáo dưỡng, giáo dục tại cộng đồng... chỉ là giải pháp mang tính tình thế và về mức độ nào đó đều là biện pháp cưỡng chế của nhà nước làm hạn chế quyền tự do của công dân.
"Chúng ta đã bỏ một số biện pháp như cưỡng bức lao động, không đưa vào cơ sở chữa bệnh. Quy định này rất tiến bộ và cần suy nghĩ; nên xem xét bỏ thêm biện pháp quản lý tại xã phường nữa vì không hiệu quả", đại biểu Dũng nói.
Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) đồng ý với dự thảo không quy định đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh và nếu họ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Còn nếu quy định biện pháp phạt bổ sung buộc người bán dâm phải chữa bệnh thì phải dự toán nguồn kinh phí để chữa trị cho những người này.
Đại diện cho phái nữ, đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai) lên tiếng: "Có nên xử lý người mua dâm? Không có mua dâm thì không có bán dâm. Người mua dâm làm lây lan bệnh nên nếu không xử lý thì càng làm bệnh lây lan".
Và nữ đại biểu này chốt lại đề nghị của mình: "Nếu chúng ta chưa chấp nhận mại dâm là một nghề thì phải xử lý công bằng".
Tiến Dũng