Kinh tế Hà Nội cũng không thoát khỏi xu thế khó khăn chung của cả nước. Ảnh: Hoàng Hà |
Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND Hà Nội sáng 3/12, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã báo cáo kinh tế xã hội năm 2012. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thủ đô (GRDP) quý IV ước tăng 8,6% và cả năm đạt 8,1%, thấp hơn kế hoạch năm là 10-10,5% .
Theo ông Sửu, kinh tế Hà Nội phát triển trong điều kiện khó khăn về thị trường, lãi suất cao, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khó khăn. Sản lượng của 14/21 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có xu hướng giảm qua các tháng. Ngành xây dựng tiếp tục khó khăn, nhiều dự án đầu tư xây dựng và khu đô thị trên địa bàn tạm dừng hoặc giãn tiến độ thực hiện do thị trường bất động sản trầm lắng và suy giảm kinh tế.
Đặc biệt, kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp trong 15 năm qua, ước 138.893 tỷ đồng, bằng 95% dự toán HĐND Thành phố giao, 95,8% dự toán Chính phủ giao. Nguyên nhân thu ngân sách thấp do kinh tế khó khăn, sản phẩm tồn kho ở mức cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động gia tăng và thực hiện giảm, giãn thu tiền thuế, tiền thuê đất... Do vậy, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, từ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, trước bạ, dầu thô… đều không đạt kế hoạch.
Họp hội đồng nhân dân Hà Nội sáng 3/12. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Bên cạnh đó, thu ngân sách từ đấu giá đất cũng đạt thấp. Có 15 đơn vị đã tổ chức đấu giá đất, chỉ thực hiện được 4 dự án, ước thu 992 tỷ đồng, bằng 39,7% kế hoạch.
Các doanh nghiệp đăng ký mới giảm đáng kể. Cả năm 2012 có 15.000 doanh nghiệp mới với số vốn 83.000 tỷ đồng, bằng 90% về số doanh nghiệp và 70% về vốn đăng ký so với năm 2011. Bên cạnh đó, có trên 12.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động (bằng 11,4% số doanh nghiệp đang hoạt động).
Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế năm nay là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức một con số. Sang tháng 10, CPI chỉ tăng 0,37% so với tháng 9 và so với tháng 12/2011 tăng 5,79%.
So sánh tăng trưởng của Hà Nội với TP HCM và cả nước:
|
Quý I |
Quý II |
Quý III |
Quý IV |
Năm 2012 |
GRDP Hà Nội |
7.3 |
7.9 |
8.5 |
8.6 |
8.1 |
- Dịch vụ |
7.8 |
9.3 |
9.4 |
10.4 |
9.3 |
- Công nghiệp - Xây dựng |
7.9 |
8.3 |
7.9 |
6.2 |
7.7 |
- Nông nghiệp |
-2.9 |
-3.8 |
3.5 |
3.8 |
0.4 |
GRDP TP HCM |
7.4 |
8.8 |
9.6 |
10.0 |
9.2 |
GDP cả nước |
4.00 |
4.66 |
5.35 |
5.50 |
5.2 |
Theo bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND Hà Nội, kinh tế thủ đô đang bộc lộ hạn chế, yếu kém, nguy cơ lạm phát cao vẫn còn tiềm ẩn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc có nguy cơ giải thể. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện, lạm thu trong các trường học, đời sống của một bộ phận nhân dân rất khó khăn…
Xác định 2013 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, Hà Nội cho biết sẽ tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn, lạm phát thấp hơn năm 2012. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thủ đô năm sau là 8-8,5%, trong đó dịch vụ tăng 9-9,3%, công nghiệp xây dựng tăng 7,7-8,2% và nông nghiệp tăng 1,8-2,2%.
Tạo tiền đề cho năm 2013, HĐND thành phố yêu cầu tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc ngân sách của Thành phố. Tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các công trình, dự án theo hình thức BT, BOT. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, quản lý đô thị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; kiên quyết xử lý triệt để các hành vi xây dựng không phép, sai phép và xử lý cán bộ, công chức không thực thi đúng trách nhiệm, né tránh, bao che.
Đoàn Loan