Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng cho hay, bé được đưa vào bệnh viện ngày 17/7 trong tình trạng sốc, trụy tim mạch, sốt cao liên tục, thở yếu. Dù đã được lọc máu cấp cứu tích cực, song bệnh nhi vẫn tử vong. Nguyên nhân được xác định do biến chứng của tay chân miệng.
Người nhà cho biết, trước khi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé đã được điều trị ở bệnh viện huyện 2 ngày, tuy nhiên bệnh ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu.
Kiểm tra bàn tay, bàn chân và miệng khi trẻ sốt. Nếu thấy có bóng nước, phụ huynh nên nghĩ đến bệnh tay chân miệng. Ảnh: Thiên Chương. |
Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh tại thành phố này đã hơn 5.000 trường hợp. Bệnh tăng tốc kể từ tháng 5 và hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm ca mắc, đặc biệt số ca bệnh nặng phải cấp cứu và tử vong liên tục xảy ra.
Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác hơn trong việc phòng bệnh cho con bằng cách thường xuyên rửa tay cho trẻ, cho người trông trẻ và vệ sinh vật dụng mà trẻ thường tiếp xúc. Khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt hơn một ngày, cần đưa đến bệnh viện có chuyên khoa nhiễm như Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 để được khám và tư vấn.
Một thông tin khác, trước tình hình diễn biến của bệnh tay chân miệng trên nhiều tỉnh thành với 56 trường hợp tử vong, ngày 19/7 Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh này thay cho phác đồ năm 2008.
Theo hướng dẫn này, bệnh được chia làm 4 cấp độ từ nhẹ đến nặng. Ở cấp độ 1 là loét miệng, tổn thương da, bệnh nhân sẽ được điều trị tại nhà hoặc tại y tế cơ sở, sau đó tái khám mỗi 1-2 ngày trong 10 ngày đầu của bệnh.
Ở cấp độ 2a, trẻ bị sốt cao từ 39 độ C trở lên kèm thở nhanh, khó thở, giật mình, lừ đừ, run chi, quấy khóc, bứt rứt khó ngủ, nôn nhiều, đi loạng choạng, da nổi vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Bệnh nhi nên được chuyển điều trị nội trú tại bệnh viện.
Độ 2b là những trường hợp giật mình hơn 2 lần trong 30 phút, mạch nhanh trên 150 lần/phút khi trẻ nằm, hoặc trẻ sốt cao từ 39 độ C trở lên uống thuốc hạ sốt không khỏi, trẻ bị run chi, đi loạng choạng, rung giật nhãn cầu, lác mắt, yếu chi. Trường hợp này, bệnh nhi nên nằm đầu cao 30 độ, thở oxy qua mũi, được theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, đồng thời cho dùng thuốc Phenobarbital, Immunoglobulin theo chỉ định.
Độ 3 xác định khi mạch nhanh hơn 170 lần một phút, vã mồ hôi, lạnh toàn thân hoặc khu trú, có cơn ngưng thở, thở bụng, thở nông, rút lõm ngực, khò khè, thở rít thanh quản.
Độ 4 là khi bệnh nhân bị sốc, phù phổi cấp, tím tái, ngưng thở, thở nấc.
Trường hợp trẻ bị xác định mắc bệnh tay chân miệng buộc phải cách ly tại nhà, không đến nhà trẻ, trường học, khu vui chơi trong 10-14 ngày đầu của bệnh.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, tại Việt Nam từ năm 2008 đến 2010, mỗi năm ghi nhận trên 10.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, năm nay, số lượng bệnh nhân trong 6 tháng đầu năm đã tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. 50 trong số 56 trường hợp tử vong tập trung tại khu vực phía Nam.
"Có thể số ca tử vong vì tay chân miệng tăng là do số bệnh nhân mắc bệnh tăng cao hơn so với mọi năm. Đáng lo lắng là số người bệnh vẫn ở mức cao trong khi tháng 9 tới tháng 11 mới là cao điểm mùa dịch. Quả thực rất khó nhận định về tình hình dịch trong thời gian tới", tiến sĩ Bình nói.
Theo những báo cáo giám sát và nghiên cứu của các viện vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur, thì đến nay vẫn chưa phát hiện có sự biến đổi nào về virus gây bệnh.
Thiên Chương - Nam Phương