Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có 4 cuộc họp bên lề với các đối tác phát triển về những nội dung: tài chính bền vững cho phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi; mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; già hóa dân số và các biện pháp ứng phó. Các đại biểu quốc tế đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ban Thư ký ASEAN…
Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN được tổ chức định kỳ 2 năm một lần với mục đích thông qua các chiến lược, chính sách về y tế của khu vực. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam.
Bệnh truyền nhiễm và bệnh truyền nhiễm mới nổi đang tiếp tục đe dọa sự phát triển bền vững, gây trở ngại cho phát triển kinh tế, đồng thời cũng tạo áp lực cho hệ thống y tế của nhiều nước thành viên ASEAN. Các bệnh truyền nhiễm mới nổi như: sởi, sốt rét, dại, cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, MERS-CoV, Ebola... Dịch bệnh do virus Ebola gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế và đe dọa an ninh y tế toàn cầu.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 6/9 đã ghi nhận 4.293 trường hợp mắc bệnh do virus Ebola, trong đó 2.296 trường hợp tử vong tại 5 quốc gia vùng Tây Phi. Tại Guinea, Liberia và Sierra Leone dịch bệnh đang lây lan mạnh. Cộng hòa dân chủ Congo đã ghi nhận 58 trường hợp mắc bệnh do virus Ebola, trong đó có 31 trường hợp tử vong.
Nam Phương