Đại diện 2 nước ký kết bản ghi nhớ hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn. Ảnh: HT. |
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Bùi Hồng Lĩnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, cho biết đây là biên bản ghi nhớ đầu tiên trong lĩnh vực này giữa hai chính phủ, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Mỹ.
Ông Lĩnh cho rằng bản ghi nhớ nhằm thiết lập cơ chế lâu dài, tăng cường hợp tác nhân đạo giữa các bên nhằm khắc phục hậu quả bom mìn thông qua trao đổi đoàn, tài liệu, tổ chức các hoạt động đào tạo chung, nâng cấp trang thiết bị và công nghệ, hỗ trợ tài chính và kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
Thay mặt Chính phủ Mỹ, Đại sứ David Shear cũng khẳng định bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm của 2 nước nhằm vượt qua những vấn đề do chiến tranh để lại, nỗ lực hợp tác nhằm tạo lập tương lai tốt đẹp giữa 2 nước.
“Buổi lễ ký kết hôm nay thiết lập một khuôn khổ song phương dài hạn cho sự hợp tác nhân đạo về giải quyết bom mìn giữa Mỹ và Việt Nam. Lộ trình này xác định chính sách rất quan trọng mà Mỹ và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ để giải quyết. Mỹ mong người dân Việt Nam không còn bị đe dọa bởi bom mìn chưa nổ và hợp tác để tạo nên môi trường an toàn hơn cho người dân Việt Nam”, Đại sứ David Shear nói.
Theo thống kê của Bộ Lao động, Việt Nam được xem là một trong những nước bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ nặng nề nhất thế giới. Kết quả điều tra sơ bộ năm 2002 (chưa thực hiện điều tra trên diện tích vùng biển), toàn quốc có gần 9.300 trên hơn 10.500 xã bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ với tổng diện tích khoảng 6,6 triệu ha.
Tính đến thời điểm này, mới chỉ có khoảng 20% lượng bom mìn được rà phá. Ước tính kể từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975 cho đến năm 2000, đã có hơn 42.100 người tử vong và khoảng 62.200 người khác bị thương tật do bom mìn – vật nổ. Trong đó, trẻ em chiếm khoảng 30% tổng số người bị nạn.
Hoàng Thùy