Chủ tịch QH khóa 11, Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN. |
"Qua thực tế cho thấy, số Phó chủ tịch nên là 4 người để có điều kiện giúp Chủ tịch Quốc hội phụ trách các lĩnh vực công tác. Phó chủ tịch không nên kiêm chủ nhiệm các ủy ban", Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói.
Theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, vừa qua, Quốc hội đã sửa Luật Tổ chức Quốc hội, tách Ủy ban Pháp luật thành Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp; tách Ủy ban Kinh tế Ngân sách thành Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính Ngân sách. Như vậy, Quốc hội khóa 12 tăng thêm 2 ủy ban so với khóa trước.
Chủ tịch Trọng cho rằng, do số ủy ban tăng lên và các phó chủ tịch Quốc hội không kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban, nên số lương ủy viên thường vụ Quốc hội khóa mới là 18 người, tăng 5 người so với khóa 11.
18 Ủy viên Thường vụ khóa mới gồm Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch và lãnh đạo các cơ quan, ủy ban trong Quốc hội. Bốn Phó chủ tịch sẽ giúp Chủ tịch Quốc hội trong 4 lĩnh vực là: pháp luật - tư pháp, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.
Nhân sự Ủy viên thường vụ là những người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
Hiện, trong số 13 ủy viên thường vụ QH khóa 11 có tới 9 người không tái cử nhiệm kỳ khóa 12. Trong đó, bao gồm cả 3 phó chủ tịch là: Trương Quang Được, Nguyễn Văn Yểu, Nguyễn Phúc Thanh.
Ngày mai (20/7), các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp, thảo luận về vấn đề trên.
Quốc hội khóa 10 (1997-2002): Ủy ban Thường vụ có 14 ủy viên gồm Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan, ủy ban. Trong đó, có 2 Phó chủ tịch Quốc hội kiêm chủ nhiệm ủy ban. Quốc hội khóa 11 (2002-2007): Ủy ban Thường vụ có 13 ủy viên, gồm Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan, ủy ban. Trong đó, có 1 Phó chủ tịch Quốc hội kiêm chủ nhiệm ủy ban. |
Việt Anh