Sáng 4/5, buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Dự án 600 trí thức trẻ về xã nghèo sau một năm nhìn lại” được tổ chức tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh (Trưởng ban Chỉ đạo dự án), ông Vũ Đăng Minh (Giám đốc dự án) cùng lãnh đạo một số địa phương.
Giám đốc dự án Vũ Đăng Minh cho biết, 559 đội viên đã được tập huấn. Trong đó năm 2011 Ban tổ chức đã mở 4 lớp, các đội viên đã về cơ sở. Năm 2012 khai giảng 5 lớp bắt đầu từ 24/2, một số đội viên đã đi thực tế tại xã. Trong tuần tới, Bộ Nội vụ sẽ đánh giá các lớp tại tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ.
Ông Minh cho biết, song song với việc tuyển chọn và đào tạo tri thức trẻ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Vụ Ngân sách của Bộ Tài chính tham mưu để Bộ ban hành thông tư quy định chính sách với đội viên, trong đó có tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…
Khi nhận nhiệm vụ, các đội viên được hỗ trợ ban đầu 10 tháng lương tối thiểu (trên 10 triệu đồng). Nếu có gia đình đi theo, đội viên được hưởng thêm 12 tháng lương tối thiểu cho một hộ. Tiền trợ cấp thêm hàng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp lãnh đạo. Các đội viên cũng được thanh toán tiền tàu xe đi về thăm gia đình, nghỉ lễ, Tết… Mức lương và phụ cấp của phó chủ tịch xã này hoàn toàn giống phó chủ tịch đương nhiệm.
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh (Trưởng ban Chỉ đạo dự án) và Vũ Đăng Minh (Giám đốc dự án) trả lời trực tuyến về dự án 600 tri thức trẻ làm phó chủ tịch xã nghèo sáng 4/5. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Do một số khó khăn liên quan đến Luật Ngân sách, hiện tiền lương chi trả cho đội viên vẫn chưa về. Tuy nhiên, một số tỉnh như Cao Bằng đã vận dụng các nguồn ngân sách để trả lương cho đội viên. Ban quản lý dự án sẽ cố gắng trong tháng 5 này chi trả tiền lương cho các em.
"Khi đội viên hoàn thành thực tập, câu đầu tiên chúng tôi hỏi là 'đã có bạn nào nản chí chưa?' thì rất mừng là tất cả đều đồng thanh nói 'Thưa thầy, chúng em đã rất sẵn sàng và mong sớm được về xã công tác", ông Minh nói.
Trước băn khoăn nhiều đội viên chuyên môn được đào tạo khác xa so với thực tiễn xã họ về làm phó chủ tịch, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, trường đại học là nơi rèn luyện về chuyên môn, phương pháp tư duy, từ đó nhận thức các vấn đề một cách có cơ sở khoa học. Đây chính là điều kiện giúp cho trí thức trẻ tiếp cận công việc được tốt hơn.
Ông Anh cho biết, ở Cao Bằng, đợt đầu tiên có hơn 100 ứng cử viên, tỉnh đã chọn được 44 em. Trên 1/2 số này học sư phạm, còn những ngành địa phương cần như nông lâm, quản lý xã hội, thì gần như rất ít. Một phần là các em học về lĩnh vực này khi tham gia phỏng vấn không đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó, các em tốt nghiệp sư phạm, báo chí lại thể hiện được năng lực rất tốt.
"Đoàn công tác của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá rất cao phong cách thể hiện của những tri thức trẻ mới được lựa chọn, rất đĩnh đạc, tự tin", ông Anh nói.
Về băn khoăn có bỏ sót nhân tài khi phỏng vấn vì sinh viên báo chí, luật hoặc sư phạm thường “hoạt ngôn” hơn bạn trẻ học nông, lâm, ngư, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định, tuyển chọn được thực hiện qua nhiều khâu. Trong đó có vòng sơ tuyển, xem xét kết quả quá trình học tập, tư cách đạo đức. Vòng phỏng vấn xem xét khả năng ứng xử và giải quyết tình huống.
"Chúng tôi khẳng định, ứng viên không phải chỉ cần nói năng hoạt bát là đủ, bởi nếu không có trình độ thì không thể xử lý tình huống ban giám khảo đưa ra. Tất nhiên không thể chắc chắn hoàn toàn là không bỏ sót, nhưng với cách làm như hiện nay có thể tin tưởng sẽ đảm bảo được chất lượng các đội viên dự án", trưởng ban chỉ đạo dự án nói.
Thứ trưởng Dĩnh cũng cho hay, chính sách cho các đội viên tham gia dự án đã được Thủ tướng quy định rất rõ. Trong thời gian thực hiện, nếu đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ít nhất 3 năm hoặc hoàn thành nhiệm vụ trong 5 năm thì có thể lựa chọn hai hướng:
Thứ nhất, nếu có nguyện vọng và được địa phương tiếp tục quy hoạch, bố trí sử dụng thì đội viên ở lại địa phương công tác. Nếu có nhu cầu sẽ được xét chuyển thành công chức và bố trí công việc tại UBND tỉnh.
Thứ hai, nếu đội viên không có nhu cầu làm việc tại tỉnh đó thì yêu cầu đánh giá, nhận xét quá trình công tác của đội viên và viết giấy giới thiệu sang tỉnh khác.
Hoàng Thùy